D&B và FrieslandCampina hợp tác chiến lược với giải pháp quản lý nguồn cung ứng

Mới đây, D&B Viêt Nam thuộc Dun & Badstreet đã kí kết thỏa thuận hợp tác cung cấp Giải pháp Quản lý nguồn cung ứng D&B cho FrieslandCampina Việt Nam. Đây là một trong những dịch vụ cung ứng giải pháp nhằm cho các doanh nghiệp có thể tập trung phát triển kinh doanh bền vững.

Chương trình Quản lý Vòng Đời của Chuỗi Cung Ứng là một giải pháp được thử nghiệm trên toàn cầu và được kiểm chứng qua thời gian. Đây là giải pháp gồm bốn bước: Trước tiên sẽ thu thập và xử lí dữ liệu từ nhà cung cấp tại trung khu dữ liệu, sau đó xác thực và theo dõi các vấn đề bất lợi, đồng thời giảm thiểu rủi ro nguồn cung cho những giải pháp khắc phục hậu quả về sau. Đây là chương trình quản lý rủi ro mang tính hệ thống nhằm đem lại sự ổn định, đưa ra các dự đoán liên tục và chuyên sâu cho doanh nghiệp.

Ngược lại, các nhà cung cấp cũng sẽ nhận được mã số DUNS® và con dấu điện tử D-U-N-S® Registered chứng nhận mức độ tin cậy và hiện diện của họ trên toàn cầu. Mã số và con dấu này đã được hơn 200 tổ chức thương mại, công nghiệp trên thế giới, bao gồm Tổ chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO), Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Châu Âu và Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ công nhận và khuyến khích sử dụng.

Ông Nicholas Teoh, Phó Chủ Tịch Công ty D&B

Ông Nicholas Teoh, Phó Chủ Tịch Công ty D&B Asia Pacific Partnerships cho biết: “Do tình trạng phá sản và thất bại của nhà cung cấp diễn ra ngày càng phổ biến, cũng như thị trường ngày càng toàn cầu hóa, doanh nghiệp ngày nay không thể phớt lờ việc quản lý rủi ro nhà cung cấp. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với FrieslandCampina, một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, trong chương trình hợp tác có lợi cho cả Tập đoàn và các nhà cung cấp.”

Nhiệm vụ của D&B là giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng trong suốt vòng đời nhà cung cấp theo hệ thống nhất quán với những công cụ phân tích tốt nhất. Nhờ đó hoạt động của FrieslandCampina được kiểm soát tốt hơn, ổn định hơn, đồng thời đưa ra các dự đoán chuyên sâu cho doanh nghiệp. Nhờ đó, công ty có thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực để tập trung vào sự phát triển của doanh nghiệp.

 PV