Thể hiện lòng yêu nước bằng sự tỉnh táo

(Dân trí) - Biểu hiện lòng yêu nước là rất tốt, nhưng thể hiện bằng những biện pháp hòa bình vẫn là lựa chọn tối ưu. Cụm từ “giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh” cũng luôn được nhiều người dân nhắc nhở nhau, nhất là sau những vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra.

Đông đảo người dân Hải Phòng tham gia tuần hành ôn hòa, nêu cao tinh thần yêu nước (ảnh: Thu Hằng)
Đông đảo người dân Hải Phòng tham gia tuần hành ôn hòa, nêu cao tinh thần yêu nước (ảnh: Thu Hằng)

 

Biện pháp hòa bình

 

Dù căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa lắng dịu, nhưng lòng yêu nước nồng nàn của mọi người dân VN ta đã có thêm những sự khích lệ rất đáng quý để càng vững vàng niềm tin. Mới nhất là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong đó nhấn mạnh: tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

 

“Hoan hô Tổng Bí thư. Bảo vệ biển đảo quê hương là cốt lõi trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc,  toàn thể đồng bào VN hướng theo sự dẫn đường của Đảng quyết giữ gìn non sông gấm vóc, quyết không để mất một tấc đất, một ngọn sóng nào…Hoan hô bác Trọng!” - Phan Huy Khiêm:  phanhuykhiem@gmail.com

 

“Phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện rõ ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, triệu người như một. Lúc này đây mọi khúc mắc lo toan cần được dẹp bỏ, vận nước lâm nguy cần hơn hết là sự đoàn kết trên dưới một lòng quyết giữ gìn non sông đất nước. 90 triệu đồng bào VN đã nhận được thông điệp của Thủ tướng, của Tổng Bí thư. Bao thế hệ cha ông ta  đã "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", thì nay dù có phải hy sinh cả tính mạng và của cải, chúng ta cũng đem hết tinh thần và nghị lực quyết tâm giữ gìn nền độc lập tự do cho đất nước” - Le:  letranle66@gmail.com

 

Và cũng nhằm thực hiện tốt những thông điệp quyết tâm từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, người dân ta lại nhắc nhở nhau: cùng chung tay giúp các cơ quan nhà nước kiểm soát tốt tình hình, không để tiếp tục xảy ra những sự việc làm xấu hình ảnh quốc gia (lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân):

 

“Tôi ủng hộ biểu tình trong hòa bình nhưng phải thật tỉnh táo, nếu không các bạn sẽ dễ bị “sập bẫy” của ai đó.  Phải thể hiện mình là người VN có văn hóa, có tình hữu nghị để bạn bè thế giới tiếp tục ủng hộ VN trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Các bạn nếu cứ tiếp tục xông vào nhà máy  lôi kéo công nhân, sẽ chỉ khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều người khác hoảng sợ. Đến lúc đó việc làm mất, cơm không có mà ăn, lấy gì mà tiếp tục đấu tranh? Mong mọi người hãy hết sức tỉnh táo” - Hòa Bình:  hongnhung@gmail.com

 

“Tôi mong mọi người dân thể hiện lòng yêu nước bằng tình yêu hòa bình. chúng ta cũng cần hiểu rằng mọi người dân trên thế giới đều yêu chuộng hòa bình, để thật bình tĩnh suy xét, không bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu trong tình hình này mà chúng ta quá khích chỉ giải quyết được sự nóng giận tức thời, nhưng mất cái lợi lâu dài của toàn dân. Đó là sự bất ổn của xã hội sẽ gây hậu quả khôn lường, người dân các nước bạn trên thế giới nhìn vào sự việc này sẽ không dám đến VN du lịch, đầu tư… Khi đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước nhà. Chúng ta phải học theo kinh nghiệm của các thế hệ ông cha: bình tĩnh, khôn khéo thì bất kể kẻ xâm lăng nào chúng ta đều chiến thắng, thắng trên mọi mặt trận và trên cả bình diện quốc tế” - Cao Chí Thượng:  caothuong9576@gmail.com

 
Người dân TPHCM biểu tình phản đối Trung Quốc (ảnh: Công Quang)
Người dân TPHCM biểu tình phản đối Trung Quốc (ảnh: Công Quang) 
 
Sự tỉnh táo cần thiết
 

Dân trí và ý thức lại một lần nữa được đưa ra mổ xẻ, phân tích, soi xét từ nhiều góc độ qua rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc với những sự việc rất đáng tiếc như vừa xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh:

 

“Yêu nước có nhiều cách để thể hiện, tại sao lại đập phá như vậy??? Giả sử khi đất nước cần thì những người này có dám tình nguyện cầm súng bảo vệ đất nước không??? Riêng tôi là bộ đội xuất ngũ, nhưng khi đất nước cần tôi sẵn sàng tái ngũ... Rất mong các bạn đừng hành động thiếu suy nghĩ!” - Sách:  phansach_79@yahoo.com

 

“Việc phản đối TQ diễn ra tại Bình Dương, Đồng Nai hai ngày gần đây đã bị một số kẻ xấu lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng nào đó. Người dân yêu nước không nên bị lôi kéo vào những hành động quá khích này vì nó không chỉ làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người VN mà còn đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nó có thể còn làm mất đi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với VN.  Không những thế, chúng ta có thể bị bêu xấu là “hiếu chiến”, làm giảm đi tính chính nghĩa mà VN đang có” - Trịnh Thạch:  romanticqn102@gamil.com

 

“… Những hành động biểu tình quá khích như thế không thể hiện tình đoàn kết, cũng chẳng thể hiện lòng yêu nước. Theo tôi, tất cả chỉ là những hành vi cực đoan, thiếu suy nghĩ hoặc bị những phần tử xấu kích động. Cần giải quyết ngay tình trạng này… Nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể sẽ còn có những hậu quả  tiêu cực…” - Phạm Tuấn Minh:  kenhuynk@gmail.com

 

“Đọc tin về những vụ biểu tình phá hoại ở Bình Dưong và mới nhất là Hà Tĩnh mà buồn… Phải chăng chúng ta đã có phần chủ quan nên… “mắc câu” của ai đó? Tôi thấy các lực lượng chức năng tại các địa phương này phản ứng quá chậm. Lẽ ra phải có sự chuẩn bị từ trước tại các điểm nóng... Quá buồn!” – Quang Pham:  quangpx81@gmail.com

 
Người dân TPHCM biểu tình phản đối Trung Quốc (ảnh: Công Quang)
Lực lượng chức năng (Bình Dương) đưa một số đối tượng có hành vi kích động về trụ sở (ảnh: Người lao động) 
 

“Những việc cần làm lúc này, theo tôi là:

 

1/.  Đưa những kẻ kích động ra xét xử công khai tại các tòa án lưu động, trừng trị nghiêm minh để làm gương.

 

2/. Tại tòa cần nêu rõ: đây là hành vi lợi dụng tình huống để cướp bóc, hoàn toàn không liên quan gì đến khái niệm lòng yêu nước, không liên quan gì đến ý thức bảo vệ Tổ quốc.
 

3/. Tôi tin rằng chính những kẻ này sẽ trốn chạy đầu tiên khi Tổ quốc lâm nguy.

 

4/. Không loại trừ đây là hành động nguy hiểm, tiếp tay cho TQ có cớ để tấn công mạnh hơn - tức là hành vi "nối giáo cho giặc" - Trần:  thuindo2012@gmail.com

 

“Yêu nước, yêu Tổ quốc là điều tốt. Nhưng mọi người nên nhìn nhận rõ vấn đề, đừng để bị ai đó lợi dụng, lôi kéo, gây hỗn loạn trong nước. Giờ nếu mọi người cứ biểu tình phản đối, phá hoại các công ty của TQ thì mai lấy gì mà ăn, mà sống? Rồi còn khiến Nhà nước đã lo chống phá giặc ngoài, giờ lại phải lo đối phó với cả bên trong, mệt mỏi lắm. Mọi người nên làm việc như bình thường, vững lòng tin vào Đảng và Nhà nước ta…Khi nào có lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước thì hãy sẵn sàng hưởng ứng…” - Phương:  ptphuong84@gmail.com...

 

Khánh Tùng