Bạn đọc viết:

Nợ xấu tăng nhanh: Câu hỏi về chức trách của cán bộ ngân hàng

(Dân trí) - Tại sao nợ xấu ngân hàng tăng nhanh vậy? Lãi suất cho vay được nhà nước quy định, nhưng thử hỏi vào ngân hàng làm đúng thủ tục hành chính thì có bao nhiêu cá nhân, doanh nghiệp vay được với lãi suất đó, hay là phải đệm thêm 3-4% phí lót tay?

 
(minh họa, nguồn: Diendandautu.com.vn)
(minh họa, nguồn: Diendandautu.com.vn)

 

Điều này làm tôi nghĩ cán bộ ngân hàng chưa làm đúng chức trách (tất nhiên là chỉ một bộ phận). Biết là ngân hàng là đơn vị kinh doanh chủ yếu bằng vốn nhà nước, nhưng tại sao lương cao vậy? (22 triệu đồng/tháng) trong khi mức trung bình lương của công nhân, nhân viên nhà nước khoảng trên dưới 3 triệu/tháng.

 

Vậy các khoản nợ xấu này nhà nước phải bù vào một phần sao? Xin thưa rằng các ngân hàng lớn ở Việt Nam đa phần kinh doanh bằng vốn nhà nước - tiền của dân đóng thuế đó. Giờ nói BĐS  cần giải cứu, vậy với giá BĐS giờ mà được giải cứu thì nó sẽ lại… phi lên như thế nào? Lúc đó nhà xây xong để cho ai ở? BĐS bị đầu cơ, thổi giá lên mà, dân bao giờ mua được nhà ở với mức lương hiện nay chứ?

 

Tóm lại, tôi vẫn chưa thấy trách nhiệm của những giới chức có liên quan được đề cập ở đâu cả, chỉ thấy toàn ý kiến cứ như thể tính làm sao để… chi tiêu tiền thuế của dân đóng thôi… Mà có lẽ các chuyên gia không phải lo đến chuyện mua nhà ở đâu, với họ chuyện người dân mua được nhà để ở chỉ “khó” hơn họ mua chút thôi...

 

Tran Thien 

email:  phonghoatuyetnguyet33@yahoo.com