Lương tâm nghề nghiệp

(Dân trí) - Lương tâm đang có chiều hướng xấu đi, dã tâm, tâm địa độc ác ngày càng đang là một hiện tượng đáng sợ như làm hàng giả, sử dụng chất độc quá liều lượng để bảo quản thực phẩm, làm gia vị.

Lương tâm nghề nghiệp - 1


Hình minh họa (nguồn ảnh: internet)

Người ta phải hợp tác với nhau mới tồn tại được, kể cả từng người lẫn từng cộng đồng. Một cá nhân, thậm chí một gia đình không thể tự cấp tự túc mọi thứ. Người này làm một nghề, người khác làm việc khác. Sự phân công lao động ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu; cuộc sống ngày càng văn minh.

Chỉ mấy chục năm nay, khu vực nông nghiệp là khu vực sản xuất cơ bản kéo dài hàng nghìn năm, ở những nước công nghiệp phát triển nó trở thành thứ yếu song do tiến bộ kỹ thuật, tổng sản phẩm nhiều hơn trước. Một khu vực mới xuất hiện, khu vực dịch vụ, gọi là khu vực thứ ba.

Thước đo quan trọng nhất của phân công lao động xã hội không phải chỉ là năng suất lao động, hiệu quả kinh tế mà là ý thức, lương tâm của người sản xuất, lưu thông, dịch vụ. Lương tâm đang có chiều hướng xấu đi, dã tâm, tâm địa độc ác ngày càng đang là một hiện tượng đáng sợ như làm hàng giả, sử dụng chất độc quá liều lượng để bảo quản thực phẩm, làm gia vị. Nhiều vụ ngộ độc lớn liên tiếp xảy ra. Nhiều người chết vì ăn cá nóc, cá cóc phơi khô. Thế mà các loại cá ấy vẫn được bán ở nhiều nơi. Có những hóa chất làm hại sức khỏe, dùng lâu thành bệnh nguy hiểm, người ta biết rõ mà vẫn bán. Hàng quán ăn uống mọc ra như nấm gặp mưa xuân song điều kiện vệ sinh thì rất tệ.

Hiện tượng này không phải là một việc nhỏ. Trách nhiệm trực tiếp trước hết thuộc về những người lãnh đạo, quản lý tại chỗ.

N.H