Đồng hành cùng tàu ngư dân ra khơi

(Dân trí) - Mã số 4033 “Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển” thu hút sự quan tâm thiết thực rất cao của người dân cả nước, đúng như Tran Thanh: traanhueduythanh@gmail.com viết:… Việt Nam ta luôn có nhiều người tốt... Vì biển đảo quê hương chúng ta cùng đồng hành, nhất định sẽ chiến thắng...”

Cùng Dân trí đồng hành cùng tàu ngư dân ra khơi
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng - Nguyễn Đỗ Tám - chúc ngư dân Lê Văn Sang gặp nhiều thuận lợi trong chuyến biển sắp tới (ảnh: Công Bính) 
 

Việc làm nhỏ...

 

Hướng về Biển Đông, dư luận cũng bày tỏ rất nhiều tình cảm, sự sẻ chia, động viên... bà con ngư dân vẫn đang ngày đêm bám  biển. Họ là những người đang "chia lửa" với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư để vừa góp phần tạo nên hậu phương vững chắc, vừa chung sức nơi tuyến đầu khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN một cách thiết thực nhất. 
 

“Việc làm thiết thực nhất!” – Pham Huong:  phamhuong9999@gmail.com

 

“Thay vì làm “anh hùng bàn phím”  thì việc làm này là thiết thực và cần thiết nhất” - LynkLynk:  nguyenkieulinh3010@gmail.com

 

“Cảm ơn báo Dân trí rất nhiều vì đã giúp cho tôi hoàn thành ý nguyện bấy lâu nay của mình. Mong ngư dân và các chiến sĩ luôn bám biển để bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Nguyễn Lê Hoàn:  lehoankt09@gmail.com

 

“Đóng góp ủng hộ ngư dân, ủng hộ CSB, ủng hộ lực lượng Kiểm ngư giữ biển là thể hiện tinh thần yêu nước một cách tuyệt vời nhất. Mai mình cũng gửi tiền vào tài khoản, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cả trong và ngoài nước ủng hộ. Cảm ơn Dân trí đã có việc làm rất ý nghĩa và thiết thực” – Diệu Hiền:  dieuhien@gmail.com

 

“Cảm ơn Dân trí đã giúp chúng tôi có thể sát cánh cùng các anh nơi ấy cả về vật chất lẫn tinh thần. Mong đồng bào hãy tiếp sức cho các anh bằng tất cả những gì chúng ta có… Cảm ơn các chiến sĩ, cảm ơn bà con ngư dân đã đại diện cho 90 triệu đồng bào ta chứng tỏ cho những kẻ xâm lấn phải biết rằng: Chủ quyền lãnh thổ của chúng ta là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm! Ở nơi ấy chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, phía sau các anh là cha mẹ, là vợ con, là anh em bè bạn và cả 90 triệu đồng bào đang từng giờ từng phút dõi theo các anh...” - Trần Văn Tiến:  tienlonggiang@gmail.com

 

“Rất cảm ơn báo Dân trí. Đây là trách nhiệm và việc làm thiêng liêng. Tôi chưa giúp được gì bằng cách khác cho đất nước trong lúc này, cảm ơn Dân trí đã giúp tôi góp chút ít tiền cho những người đang bảo vệ đất nước. Rất mong Dân trí mở thường trực mục ủng hộ này để tôi và nhân dân được thường xuyên đóng góp, không phải chỉ một lần này” - Chỉnh:  ngdchinh06@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn Dân trí đã làm công việc Vàng trong lúc này, đây là điều mong muốn của nhân dân cả nước. Riêng tôi mới hôm qua vừa nói ý nguyện đó với con cái, hôm nay tôi đọc được tin mà lòng rạo rực và chảy nước mắt vì xúc động… Tôi không ra biển cùng các anh được vì tôi là phụ nữ, lại đơn thân nuôi 2 con không có công ăn việc làm. Nhưng tôi sẽ góp phần nhỏ bé 1 triệu đồng đến chiến sĩ và ngư dân ta đang ngày đêm vất vả bám biển. Các anh mãi mãi là những người con kiên cường của đất nước, các anh cố lên nhé. Cảm ơn Dân trí rất nhiều” - Tam:  vutru110@yahoo.com

 

“Hoan hô sáng kiến rất hay của báo Dân trí ... Hãy cho bạn bè trên toàn thế giới xem thật nhiều clip của phóng viên báo Dân trí cùng các chiến sĩ CSB và Kiểm ngư VN anh dũng bám biển, giữ biển VN... Góp phần thổi bùng lên ý chí kiên cường, lòng yêu nước của dân tộc VN, đặc biệt là với bà con ngư dân hàng trăm năm nay gắn bó với ngư trường Hoàng Sa truyền thống...” - Nguyễn Văn Hòa:  nguyenhoa@gmail.com

 

“Cảm ơn báo Dân trí đã đưa ra chương trình này. Chúng tôi rất sẵn sàng đóng góp để cùng ngư dân và CSB, Kiểm ngư VN bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Mong Ban Biên tập hãy phát động phong trào này rộng hơn nữa, vì tôi tin có rất nhiều người muốn ủng hộ nhưng chưa biết bằng cách nào” - Đặng Thanh Hương: info@kinhdotravel.com

 

“Những lúc thế này chúng ta vô cùng xúc động và chia sẻ với ngư dân, nông dân VN. Họ cố gắng bám biển, bám đất không chỉ vì sinh kế mà trên hết là họ không muốn lãnh thổ, vùng biển vốn của đất nước VN mất vào tay ngoại bang. Cho nên mong Nhà nước quan tâm đến họ nhiều hơn cả về đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt hơn…” – Huu Ngan (Right Bank):  it_expert11@yahoo.com.vn

 

“…Là một doanh nhân thường hay đi Trung Quốc, tôi được biết rằng Trung Quốc thường chi tiền cho các tàu đánh cá xa bờ và nhất là đi sâu vào vùng biển các nước khác. Dường như họ không cần biết có đánh cá hay không, chỉ cần đi xa lấn biển. Đó là mục đích và âm mưu của họ...Vậy rất mong Việt Nam ta cũng cần có quỹ hỗ trợ ngư dân hiệu quả hơn, để họ có thể có nhiều tàu thuyền đánh cá to, trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc... để vừa làm kinh tế, vừa góp phần khẳng định biên giới biển đảo của đất nước... Tôi muốn kêu gọi cộng đồng doanh nhân Việt hãy thành lập quỹ bảo vệ biển đảo, bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của đất nước VN ta” - Âu Dương Ngọc:  vitaf66@gmail.com

 
Cùng Dân trí đồng hành cùng tàu ngư dân ra khơi
Các tàu cá Huế vẫn đánh được rất nhiều cá tôm sau các chuyến đi biển gần giàn khoan trái phép Trung Quốc những ngày qua (ảnh: Đại Dương) 
 

... Ý nghĩa lớn

 

Nối tiếp vòng tay lớn, thông điệp của kiều bào VN, sinh viên, người lao động, cán bộ VN đang công tác ở nước ngoài… cũng liên tiếp được gửi về đất nước, nhờ chuyển tiếp tới những con người anh dũng đang từng giờ từng phút vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, kiên cường bám biển quê hương…

 

“Tôi là người dân VN sống ở California, USA. Từ ngày Trung Quốc kéo dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN ta, tôi tức không thể chịu được, đi làm về đã 1 h sáng nhưng vẫn phải vào xem tin tức quê nhà. Rất vui mừng vì báo Dân trí có chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển", tôi xin đóng góp một phần nhỏ bé của mình” - Dan Cuu Nguyen:  nguyencuudan62@yahoo.com

 

“Tôi là sinh viên đang học tại Mỹ. Nghe tin TQ xâm phạm lãnh hải VN, tôi vô cùng căm phẫn và phản đối hành động ngang ngược này của TQ. Nếu có chiến sự xảy ra, tôi sẽ về nước cầm súng bảo vệ Tổ quốc…” - Nguyen Vu: vunguyen89432hn@gmail.com

 

“… Suốt hơn một tuần qua, hơn lúc nào hết gần như toàn bộ tâm trí của các du học sinh VN ở nước ngoài chúng tôi đều đau đáu hướng về Tổ quốc VN thân yêu. Chúng tôi nguyện quyết tâm cùng hơn 90 triệu dân VN một lòng hướng về biển đảo, sẵn sàng góp sức mình bằng mọi cách có thể…” – Minh Hòa:  minhhoa22@gmail.com

 

“Đối với tất cả người dân, Tổ quốc VN là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm của mỗi công dân VN. Chúng tôi cũng nguyện quyết tâm cùng hơn 90 triệu dân VN một lòng hướng về biển đảo, sẵn sàng góp sức mình bằng mọi cách có thể…” - Đoàn:  doanthanhnien64@gmail.com

 

“Hơn 3.000 người VN ở Praha (Cộng hòa Séc) đã tham gia biểu tình. Ngày 18/5 ở Anh cũng sẽ diễn ra cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc...để đóng góp sức mình…” - Dong mau Viet:  xusosuongmu.uk@gmail.com

 

“..Tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện ở mọi người dân VN ở trong nước, mà còn thể hiện rõ từ mỗi trái tim của những người con mang dòng máu Việt: dù đi bất cứ nơi đâu cũng hướng về Tổ quốc yêu thương. Chúng ta sẽ mãi mãi chung sức chung lòng bảo vệ Tổ quốc VN… Hy vọng mọi người hãy thật sự bình tĩnh cùng Đảng và Nhà nước đấu tranh trên mọi lĩnh vực, để sớm mang chiến thắng về cho đất nước thân yêu của tất cả chúng ta” - Thanh Vân:  thanhvan_29@yahoo.com

 

“Tất cả chúng ta chung một dòng máu, một màu da. Cộng đồng những người con đất Việt chúng ta hãy cùng đoàn kết, hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, một lòng chung sức bảo vệ chủ quyền dân tộc!”- Vu Hai:  vubangocanh@gmail.com

 

“Cảm ơn báo Dân trí đã tạo cơ hội cho những người con đất Việt ở mọi miền Tổ quốc có thể đóng góp sức mình trong nỗ lực bảo vệ đất nước và chủ quyền biển đảo. Đây cũng là mong mỏi của mình từ nhiều ngày nay. Phong trào này cần nhân rộng hơn nữa ở khắp các cấp các ngành và địa phương. Chắc chắn sẽ mang lại một sức mạnh vô cùng to lớn, đánh bại những kẻ xâm lăng…” - Tran Hau:  tthau82@gmail.com

 

“Mỗi người dân VN dù ít nhiều, hãy góp sức để bảo vệ Tổ quốc. Hãy là hậu phương vững chắc để ngư dân và các chiến sỹ ở hải đảo thêm sức mạnh đánh đuổi ngoại xâm…” Ngan Tran:  nganttk01@gmail.com

 

Việc nhỏ ý nghĩa lớn. Hãy tiếp tục kết nối những vòng tay lớn, đồng hành cùng những con tàu của ngư dân kiên cường bám trụ nơi biển khơi vẫn đang dậy sóng, các bạn nhé!

 

Kiều Anh