Đạo diễn Lương Đình Dũng trở thành đại diện của LHP Tallinn Black Nights

(Dân trí) - Mới đây, đạo diễn Lương Đình Dũng cùng ê-kíp “Cha cõng con” đã có mặt tại Estonia - một quốc gia láng giềng của Nga để tham dự LHP Tallinn Black Nights lần thứ 21 và giới thiệu dự án phim “578” tới các Nhà sản xuất và phát hành Châu Âu.

Các nhà sản xuất, đạo diễn, thành viên của LHP đánh giá cao “Cha cõng con” và những chiến lược phát hành chương trình “Thông điệp yêu thương” đưa nghệ thuật điện ảnh đến với khán giả không chỉ ở Việt Nam mà quốc tế của Lương Đình Dũng.

Đánh giá cao khả năng làm phim và sự ảnh hưởng của dự án mới “578” với triển vọng ra quốc tế, Ban giám đốc Liên hoan phim đã đề nghị đạo diễn Lương Đình Dũng là Đại diện của LHP Black Nights tại Việt Nam. Giám đốc LHP mong muốn đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu, hỗ trợ, tư vấn cho những phim điện ảnh đặc sắc của Việt Nam tham dự LHP Tallinn Black Nights với tinh thần kết nối, chia sẻ và trao đổi thông tin về điện ảnh, công nghệ sản xuất phim cũng như văn hóa của hai quốc gia.

Đạo diễn Lương Đình Dũng và đauh diện nhà sản xuất phim Cha cõng con tại LHP Black Nights.
Đạo diễn Lương Đình Dũng và đauh diện nhà sản xuất phim "Cha cõng con" tại LHP Black Nights.

Theo bà Tiina Lokk - Giám đốc LHP Black Nights, những thông tin ấy sẽ vô cùng hữu ích đối với các nhà làm phim có hứng thú với nền điện ảnh Việt Nam và chúng sẽ trở thành các chủ đề thú vị trong các cuộc thảo luận. Bà hy vọng, đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ có nhiều bộ phim cũng như giới thiệu nhiều bộ phim, dự án điện ảnh tới LHP trong những năm tới.

Nói về trọng trách này, Lương Đình Dũng chia sẻ: “Phim “Cha cõng con” được chọn vào vòng cạnh tranh chính thức taị LHP Black Nights lần thứ 21 nhưng do không có kinh nghiệm nên ekip đã có một buổi chiếu phim tại Ý sớm, trong khi quy định của LHP Black Nights thì phim không được chiếu ở bất kỳ quốc gia nào ở Châu Âu trước khi diễn ra LHP Black Nights vì thế phim “Cha cõng con” phải chuyển sang Hạng mục đặc biệt . Việc tôi làm Đại diện là một cơ hội tốt để kết nối các nhà làm phim, giới thiệu điện ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khi tiếp cận các LHP và thị trường phim”.

Đạo diễn Lương Đình Dũng trò chuyện với BTC LHP.
Đạo diễn Lương Đình Dũng trò chuyện với BTC LHP.

LHP Tallinn Black Nights hay PÖFF (Estonian: Pimedate Ööde Filmifestival) là một liên hoan được tổ chức từ năm 1997 tại Tallinn, thủ đô của Estonia. PÖFF là lễ hội duy nhất ở Bắc Âu hoặc vùng Baltic với sự công nhận của Hiệp hội các nhà sản xuất phim Quốc tế (FIAPF) về việc tổ chức Chương trình Điện ảnh Cạnh tranh Toàn cầu, đưa nó sánh cùng với 14 liên hoan phim quốc tế không chuyên biệt khác như: Berlin, Cannes, Venice, Karlovy Vary, Warsaw, và San Sebastian.

PÖFF là LHP lớn nhất ở Bắc Âu và là sự kiện văn hoá hàng năm lớn nhất ở Estonia. Lễ hội này tổ chức gần 300 khách tham dự lễ hội và 700 đại biểu ngành hàng năm. LHP Black Nights là sự liên kết của các nhà làm phim đến từ khắp nơi trên thế giới, cầu nối văn hóa chia sẻ thông qua ngôn ngữ điện ảnh từ các bộ phim. Vì thế Lương Đình Dũng cảm thấy vô cùng tự hào khi điện ảnh Việt Nam đang dần được chú ý tại những sự kiện điện ảnh lớn của thế giới.

Các thành viên BTC và các nhà làm phim tham dự LHP Black Nights chụp ảnh lưu niệm.
Các thành viên BTC và các nhà làm phim tham dự LHP Black Nights chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi trở về từ Estonia, Lương Đình Dũng đang dồn sức vào dự án phim “578”. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đầu tư công phu từ tiểu thuyết cùng tên của vị đạo diễn sinh năm 1973 với kinh phí dự tính lên tới 60 tỷ đồng.

Phim phải sử dụng đến nhiều phương tiện để quay phim ví dụ như phải cần đến gần 40 xe containe với màu sơn khác nhau để tạo hình, hiệu quả cháy nổ, trực thăng và 600 diễn viên, nguyên thời gian quay đã gần 3 tháng, hơn nữa phim này phải cần đến ê-kíp chuyên nghiệp của cả Việt Nam, có sự phối hợp của các nhà làm phim Hàn Quốc và Mỹ.

Hà Tùng Long