Mark Zuckerberg và nỗi đau tỷ USD

(Dân trí) - Bộ phận Reality Labs của Meta, nơi phát triển các thiết bị thực tế ảo và thiết bị đeo tích hợp AI, đã ghi nhận mức lỗ 4,62 tỷ USD trong quý gần nhất.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, Meta cho biết Reality Labs đạt doanh thu 431 triệu USD, tăng đáng kể so với mức 370 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức lỗ ghi nhận cũng tiếp tục tăng so với mức lỗ 4,53 tỷ USD của một năm trước.

Mark Zuckerberg và nỗi đau tỷ USD - 1

Metaverse không đạt được thành công như tầm nhìn ban đầu của Mark Zuckerberg (Ảnh: CNBC).

Reality Labs là đơn vị sản xuất các dòng kính thực tế ảo (VR) thương hiệu Quest và kính Ray-Ban của Meta. Kể từ cuối năm 2020, bộ phận này đã tạo ra tổng mức lỗ lũy kế lên tới hơn 80 tỷ USD.

Meta lần đầu tham gia vào thị trường VR kể từ năm 2014. Thời điểm đó, công ty (còn tên là Facebook) đã mua lại Oculus (một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực VR) với giá 2 tỷ USD.

Đồng sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg tin rằng việc phát triển công nghệ VR và AR có thể giúp công ty dẫn đầu trong kỷ nguyên điện toán đám mây. Đến năm 2021, Mark Zuckerberg quyết định đổi tên Facebook thành Meta, nhằm thể hiện định hướng phát triển mới của công ty.

Tuy nhiên, thị trường thực tế ảo đã không thể thu hút được người dùng như kỳ vọng. Metaverse (vũ trụ ảo) và thực tế ảo (VR) vẫn chỉ là sở thích của một bộ phận nhỏ, chưa bao giờ trở thành một xu hướng phổ biến.

Từ tháng 1, Meta đã tiến hành sa thải nhân viên thuộc bộ phận Reality Labs và đóng cửa một số studio đang phát triển các tựa game thực tế ảo. Những đợt cắt giảm này đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 việc làm.

Mark Zuckerberg và nỗi đau tỷ USD - 2

Meta liên tục cắt giảm nhân sự thuộc bộ phận Reality Labs (Ảnh: CNBC).

Gần đây nhất, Meta cũng thông báo người dùng sẽ không còn truy cập được các thế giới nhập vai trong Horizon Worlds qua kính thực tế ảo kể từ ngày 15/6. Đây được xem là một động thái ngầm thừa nhận thất bại của Mark Zuckerberg đối với tầm nhìn Metaverse đầy tham vọng.

Trên thực tế, Meta không phải là trường hợp duy nhất thất bại với VR. Apple cũng đã ra mắt kính Vision Pro vào năm 2024 với giá 3.500 USD, nhưng sản phẩm này đến nay gần như không để lại bất cứ dấu ấn nào đáng kể trên thị trường.

Theo CNBC, Reuters