Lo ngại dịch vụ “độ” ổ cắm, bóng đèn, chai dầu gội thành camera giấu kín
(Dân trí) - Trước tình trạng dịch vụ thiết kế camera ngụy trang vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người lo sợ vì ngay cả những món đồ tưởng chừng vô hại nhất cũng có thể trở thành mối nguy.
Mọi vật dụng đều có thể “mọc thêm mắt”
Một chiếc ổ cắm điện, bóng đèn hay thậm chí là chai tẩy rửa bồn cầu vốn là những vật dụng ít khi khiến người ta cảnh giác.
Thế nhưng, trên thị trường camera ngụy trang, gần như bất cứ món đồ quen thuộc nào cũng có thể trở thành thiết bị bí mật ghi lại hình ảnh và âm thanh của người khác.
Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như “camera ngụy trang”, “camera giấu kín”, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt kết quả từ các website, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội lập tức xuất hiện.

Điểm chung là các sản phẩm camera đều được quảng cáo dưới nhiều hình dạng như thiết bị báo cháy, hộp khăn giấy, ổ cắm điện, sạc pin, bóng đèn, bộ phát Wi-Fi, quạt điện hay cả chai đựng dầu gội, sáp thơm phòng.
Đáng lo ngại hơn, thị trường không dừng ở việc bán các mẫu có sẵn. Một số tài khoản còn nhận thiết kế, lắp đặt camera vào đồ dùng theo yêu cầu của khách. Người mua chỉ cần đưa ra đề nghị, bên bán sẽ thiết kế sao cho camera ở vị trí khó phát hiện ra nhất.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các sản phẩm thường được bán với mức giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.
Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với một tài khoản TikTok với gần 18.000 người theo dõi chuyên rao bán các thiết bị này.
Chủ tài khoản cho biết khách hàng chỉ cần nêu đồ vật muốn làm, bên cửa hàng sẽ sẵn sàng tư vấn.
Chẳng hạn khi khách hàng muốn mua loại camera ngụy trang ổ điện, tài khoản này sẽ giới thiệu mức giá là 1,4 triệu đồng và kèm theo một loạt ưu đãi như tặng kèm thẻ nhớ dung lượng cao, bảo hành một năm.

Đi cùng với đó là những lời cam kết như chất lượng hình ảnh sắc nét, sử dụng ổn định và khó phát hiện vì dùng được như một ổ điện thông thường.
Đặc biệt, người này còn gửi kèm video mô tả, hướng dẫn chi tiết và sử dụng thử sản phẩm.
Nhưng khi được hỏi liệu có đến xem trực tiếp được không thì bên bán lập tức từ chối và nêu rằng các mẫu được đặt mua thì sẽ làm, sau đó gửi tận nơi.
Thực chất, camera vốn được sử dụng để bảo vệ tài sản, trông coi trẻ nhỏ, người già hay giám sát hoạt động tại những khu vực công cộng.
Dẫu vậy, khi một thiết bị được cố tình che giấu trong đồ gia dụng và không để người bị ghi hình nhận biết lại tiềm ẩn nguy cơ hoàn toàn khác.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người trông thấy các video giới thiệu dịch vụ thiết kế camera ngụy trang và bày tỏ lo ngại về vấn đề quyền riêng tư cá nhân.
Quỳnh Hoa (22 tuổi, Hà Nội) cho biết cô đã tình cờ nhìn thấy một video giới thiệu camera ngụy trang khi lướt mạng xã hội.
Trong video, người bán lần lượt thử các mẫu camera được giấu trong ổ cắm điện, sạc điện thoại và đồng thời nhấn mạnh rằng người ngoài rất khó phát hiện.
Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng camera quay lén cùng lắm được đặt ở các góc khuất, nhưng khi xem video xong, cô mới biết ngay cả những vật bên cạnh cũng có thể biến thành thiết bị ghi hình.

“Điều đó khiến tôi lo hơn mỗi khi ở khách sạn hoặc sử dụng phòng thay đồ tại các cửa hàng vì không biết phải kiểm tra camera ẩn như thế nào”, Quỳnh Hoa chia sẻ.
Cũng tình cờ bắt gặp một đoạn video giới thiệu camera giấu trong chai dầu gội, Ngọc Mai (22 tuổi) cho rằng các sản phẩm này đang trở nên quá dễ tiếp cận.
Và điều khiến cô bất an nhất là các đồ vật gắn camera đều rất quen thuộc và thường xuất hiện trong phòng ngủ, phòng tắm.
“Khi người bán nhấn mạnh camera xem được từ xa và nhận thiết kế theo yêu cầu, tôi cảm thấy đây không còn giống một thiết bị bảo vệ an ninh thông thường”, Ngọc Mai nói.
Cô sợ rằng khi các sản phẩm bị sử dụng sai mục đích, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của việc quay lén tại những không gian riêng tư nhất.
Người dân có được kinh doanh thiết bị camera ngụy trang?
Trên thực tế, camera ngụy trang không phải loại hàng hóa có thể tùy ý sản xuất, lắp ráp và bán đại trà cho cá nhân.
Theo Nghị định 66/2017/NĐ-CP, thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là thiết bị ghi âm, ghi hình được chế tạo giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường.
Chỉ có duy nhất ba loại cơ sở được phép kinh doanh loại thiết bị này bao gồm:
- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, ngay cả khi được cấp giấy phép kinh doanh, các thiết bị ngụy trang chỉ được bán cho những trường hợp được pháp luật cho phép sử dụng biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật.
Đó là các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh, an toàn xã hội, cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do Bộ luật tố tụng hình sự quy định.
Điều đó có nghĩa là các cửa hàng không được công khai bán camera ngụy trang cho bất kỳ cá nhân nào chỉ vì người này có nhu cầu.
Việc người bán ngay cả khi có giấy phép nhưng không kiểm tra đối tượng và mục đích sử dụng đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
Từ ngày 25/5, Thông tư 72/2026/TT-BCA đã chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết hơn việc cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự với hoạt động kinh doanh thiết bị ngụy trang.
Đặc biệt, theo Thông tư, các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận cần định kỳ hàng quý gửi báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.






