Nghệ An:

Tổng công ty phát điện 1 ủng hộ 500 triệu đồng cho các huyện Miền tây Nghệ An khắc phục bão lụt

(Dân trí) - Ngày 14/9/2018, Tổng công ty phát điện 1 đã ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt của huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói, trong đợt mưa lũ vừa qua, hai huyện Con Cuông và Tương Dương đã phải hứng chịu quá nhiều thiệt thòi khi nhà bị lũ cuốn sập, đánh chìm …

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng giám đốc công ty phát điện 1, thay mặt quý công ty, đoàn tặng quà, sẻ chia những mất mát do thiên tai gây ra đối với nhân dân huyện Tương Dương.
Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó tổng giám đốc công ty phát điện 1, thay mặt quý công ty, đoàn tặng quà, sẻ chia những mất mát do thiên tai gây ra đối với nhân dân huyện Tương Dương.

Tại đây đoàn công tác của Tổng công ty phát điện 1 đã được nghe những báo cáo về tình hình thiệt hại, và khắc phục do thiên tai gây ra của huyện Tương Dương, Con Cuông trong thời gian vừa qua. Đồng thời sẻ chia với những mất mát do thiên tai gây ra cho nhân dân các xã vùng hạ lưu bị ảnh hưởng của huyện Con Cuông, Tương Dương.

Đáp lại những tình cảm sẻ chia của Tổng công ty phát điện 1, lãnh đạo 2 huyện Tương Dương, Con Cuông mong muốn tới đây đơn vị hỗ trợ cho huyện kinh phí xây dựng tái định cư cho nhân dân bị ảnh hưởng do thủy điện xả lũ, đồng thời hoạch định lại quy trình xả lũ liên hồ chứa để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra như thời gian vừa qua.

Tổng công ty phát điện 1, trao tăng 400 triệu đồng cho huyện Tương Dương.
Tổng công ty phát điện 1, trao tăng 400 triệu đồng cho huyện Tương Dương.

Trước đó Tổng công ty phát điện 1 đã hỗ trợ huyện Con Cuông 100 triệu đồng. Đối với huyện Tương Dương đây là đợt thứ 3, Tổng công ty phát điện 1 hỗ trợ cho đồng bào bị lũ lụt của huyện Tương Dương.

Trước đó, sau cơn bão số 3, và cơn bão số 4, Tổng công ty phát điện miền 1 đã hỗ trợ 220 triệu đồng cho huyện Tương Dương.

ND