SASCO mang áo ấm, học bổng đến trẻ em vùng cao

Những chiếc áo ấm đầu tiên từ chương trình “Ấm áp yêu thương” đã được SASCO trao tặng cho học sinh khó khăn huyện miền núi Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) trong những ngày lạnh cuối năm.

Ngày 17/1, đại diện công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã trao 260 chiếc áo ấm đến các em học sinh trường Phú Sơn (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Học sinh trường Thủy Lương (huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) nhận học bỗng và xe đạp từ SASCO
Học sinh trường Thủy Lương (huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) nhận học bỗng và xe đạp từ SASCO

Tại 2 trường Thủy Lương cấp 1 và cấp 2, SASCO cũng trao hai phần học bổng khuyến học, 2 chiếc xe đạp và áo ấm cho học sinh giỏi vượt khó của trường. Nếu giữ vững thành tích học tập, hai em học sinh sẽ được tiếp tục hỗ trợ học bổng dài hạn đến khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 18/1, 150 áo ấm và học bổng được tặng cho học sinh huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đây là hoạt động của chương trình “Ấm áp yêu thương”- bán hàng gây quỹ giúp đỡ trẻ em vùng cao - do SASCO triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 15/11/2017 - 15/01/2018. Khi mua các sản phẩm, khách hàng đã góp một số tiền nhỏ vào quỹ “Ấm áp yêu thương”, cùng tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao.

Niềm hân hoan của các em học sinh huyện Hương Thủy khi nhận được áo ấm mới để chuẩn bị đón Tết
Niềm hân hoan của các em học sinh huyện Hương Thủy khi nhận được áo ấm mới để chuẩn bị đón Tết

Sau khi kết thúc chương trình bán hàng, SASCO đã trích thêm kinh phí từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng để thực hiện việc tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao.

Trong dịp này, SASCO cũng tặng 15 phần học bổng (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), 2 chiếc xe đạp cho học sinh giỏi huyện Quế Sơn (Quảng Nam) và 5 phần quà đến nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho hai mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tính và Nguyễn Thị Phú (TP Đà Nẵng).

Qua chương trình “Ấm áp yêu thương”, SASCO muốn gửi thông điệp: Mỗi chuyến đi, mỗi hành trình không chỉ là trải nghiệm và dấu ấn trong cuộc sống mà còn là dịp để chia sẻ và cho đi yêu thương để mỗi hành trình mang dấu ấn của niềm hạnh phúc. Với thông điệp nhân văn đó, SASCO mong muốn được cùng khách hàng, cộng đồng chung tay xây dựng cuộc sống nhân ái, tốt đẹp hơn.

Trà Giang