Chương trình liên kết cử nhân báo chí: Một chặng đường - Hai trải nghiệm

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM hợp tác cùng Đại học Deakin (Australia) tuyển sinh chương trình 2 + 2 cử nhân báo chi.

Sinh viên sẽ học hai năm đầu tại Khoa Báo chí trường ĐH KHXH&NV TP.HCM và hai năm cuối tại trường ĐH Deakin. Hoàn thành chương trình học này sinh viên sẽ được cấp hai bằng đại học bao gồm: bằng cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) của Trường ĐH Deakin và bằng cử nhân Báo chí của trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Chương trình liên kết cử nhân báo chí: Một chặng đường - Hai trải nghiệm - 1

Khám phá chương trình báo chí tại Việt Nam

Trong hai năm đầu tiên, sinh viên được tiếp nhận vào chương trình 2+2 này sẽ theo học chương trình đào tạo chung của chuyên ngành Báo chí – Truyền thông tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Ngoài các môn học đại cương và chuyên ngành, trong hai năm đầu, sinh viên sẽ được học tăng cường tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh khi sang học tại trường Đại học Deakin.

Khoa Báo chí – Truyền thông, ĐH KHXH&NV TP.HCM

Chương trình liên kết cử nhân báo chí: Một chặng đường - Hai trải nghiệm - 2

Ngày 23/08/2007, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ký quyết định thành lập Khoa Báo chí và Truyền thông. Khoa Báo chí và Truyền thông hiện nay có 20 CBGD. Ngoài ra, tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo còn có sự cộng tác thường xuyên của hơn 90 giảng viên mời giảng là giảng viên của Trường, cán bộ quản lý báo chí và nhà báo có kinh nghiệm. Hàng năm, Khoa Báo chí và Truyền thông quản lý và đào tạo gần 1.000 sinh viên (gồm các lớp chính quy, văn bằng 2 và tại chức) tại TP.HCM và một số tỉnh ở khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Báo chí và Truyền thông có khả năng làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tín viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng, ... Các cử nhân Báo chí và Truyền thông còn có khả năng làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về truyền thông; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản; hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi những kiến thức cơ bản, hệ thống về truyền thông và kỹ năng, nghiệp vụ báo chí như các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao, …

Do đặc trưng của chuyên ngành đào tạo Báo chí và Truyền thông là nhằm trang bị những kiến thức chuyên ngành và khả năng tác nghiệp cho sinh viên nên chương trình đào tạo hướng theo mục tiêu tăng cường năng lực thực hành trên cơ sở nắm vững lý thuyết truyền thông – thông tin cũng như những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn.

Đại học Deakin - Môi trường quốc tế chuyên nghiệp

Chương trình liên kết cử nhân báo chí: Một chặng đường - Hai trải nghiệm - 3

Sau khi hoàn thành hai năm học tại Việt Nam và đạt yêu cầu tiếng Anh IELTS 6.5, sinh viên sẽ được nhận vào học năm thứ hai của chương trình Truyền thông, chuyên ngành Báo chí tại Đại học Deakin (Australia) và sẽ được cấp bằng Cử nhân Báo chí sau khi hoàn thành 8 tín chỉ của hai năm học tại trường Đại học Deakin.

Được thành lập năm 1974, đến nay, ĐH Deakin với hơn 40 năm phát triển đã trở thành một trong những trường ĐH lớn nhất ở Australia với cơ sở vật chất hiện đại và nhiều chuyên ngành để sinh viên lựa chọn. Song song đó, trường cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng uy tín như 2 lần đạt giải “Trường Đại học của năm” tại Úc, xếp vị trí thứ 1 về mức độ hài lòng của sinh viên tại bang Victoria trong 5 năm liền (2010 – 2014) – theo Cuộc khảo sát của sinh viên tốt nghiệp ở Úc; top 200 thế giới về chuyên ngành Truyền thông theo Bảng xếp hạng chuyên ngành của QS năm 2014; nằm trong top 3% các trường ĐH trên thế giới theo Các bảng xếp hạng quốc tế lớn bao gồm Times Higher Education, QS và ARWU.

Tại sao nên chọn học chương trình này:

- Sinh viên sẽ đồng thời được nhận 2 bằng Cử nhân ngành Báo chí – Truyền thông của Đại học Deakin, Úc và ĐH KHXH&NV

- Cơ hội trải nghiệm chất lượng giáo dục quốc tế với chi phí hợp lý

- Cơ hội du học và trau dồi kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng chuyên môn tại môi trường giáo dục quốc tế

- Cơ hội thực tập tại các tòa soạn báo, kênh truyền hình nổi tiếng của Úc trong thời gian học tại Deakin

Đối tượng xét tuyển:

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Báo chí của Trường ĐHKHXH&NV có nguyện vọng theo học chương trình (bao gồm tất cả các hệ chính quy, Văn bằng 2, vừa làm vừa học).

- Sinh viên có điểm thi đầu vào bằng với điểm sàn của Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM và có nguyện vọng theo học chương trình này.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: 08 38293828 – Ext: 170 / 0932253682

Email: thaonguyen.cieussh@gmail.com