Sụt cân, chán ăn vì búi tóc to bằng quả bưởi... nằm trong bụng

(Dân trí) - Một phụ nữ nghiện bứt và ăn chính tóc mình đã phải nhập viện do bị buồn nôn, nôn vọt và bụng to bất thường.

Trước khi nhập viện, người phụ nữ 38 tuổi sống tại Mỹ bị chán ăn và đã giảm 7kg trong 8 tháng.

Người phụ nữ giấu tên được đưa vào phòng mổ và các bác sĩ tìm thấy trong đường tiêu hoá của cô búi tóc dài 15cm và một búi tóc nhỏ hơn dài 4cm.

Người phụ nữ này mắc hội chứng hiếm gặp Rapunzel Syndrome. Hội chứng hiện mới chỉ ghi nhận trên 88 ca trong các tài liệu y khoa.

Theo tạp chí BMJ, hội chứng này là do trichotillomania, một rối loạn thôi thúc bệnh nhân bứt tóc không thể cưỡng lại và đôi khi họ sẽ ăn chính các sợi tóc bứt ra đó.

Sụt cân, chán ăn vì búi tóc to bằng quả bưởi... nằm trong bụng - 1

1 quả bóng tóc có kích thước khoảng 15x10cm lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân

Tên của hội chứng này được đặt theo Rapunzel tóc dài trong truyện cổ Grimm. Bệnh này không phổ biến nhưng có thể gây ra các tác dụng phụ chết người và các biến chứng khi tóc bện chặt trong dạ dày người bệnh.

Các biểu hiện của bệnh gồm buồn nôn, nôn vọt, thay đổi thói quen đại tiện, trướng bụng và sụt cân.

Các biến chứng bao gồm tắc ruột, thủng ruột, chảy máu hệ tiêu hoá, thiếu máu, giảm cân và viêm ruột thừa.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra 2 búi tóc và người phụ nữ này đã được xuất viện sau 6 ngày. Cô cũng sẽ phải đi điều trị tâm lý và dinh dưỡng.

Nhân Hà

Theo Independent