Quảng Nam:

Đổ xô đi xem “siêu” buồng chuối hơn 100 nải

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người dân đã tìm đến nhà của chị Phạm Thị Thúy (37 tuổi, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tận mắt chiêm ngưỡng buồng chuối dài gần 2 mét đã trổ hơn 100 nải.

Chị Thúy cho biết, cây chuối này được gia đình xin về trồng cách đây một năm trước. Khi trồng gia đình không chăm sóc đặc biệt hay bón phân gì. Khoảng 6 tháng sau, cây chuối bắt đầu trổ hoa và nở nải kéo dài.

Buồng chuối trổ hơn 100 nải với nhiều trái nhỏ chi chít
Buồng chuối trổ hơn 100 nải với nhiều trái nhỏ chi chít

Buồng chuối vẫn đang tiếp tục trổ hoa
Buồng chuối vẫn đang tiếp tục trổ hoa

Theo quan sát, các buồng chuối hiện đang tiếp tục trổ hoa. Các nải chuối, quả chi chít và nhỏ bằng ngón chân cái. Đến nay, buồng chuối đã trổ được hơn 100 nải và dài gần 2 mét. Một số nải chuối phía trên đã chín ăn rất ngọt và thơm.

Chị Thúy dùng cây chống cho thân cây chuối không bị ngã đổ
Chị Thúy dùng cây chống cho thân cây chuối không bị ngã đổ

Một người dân đến tham quan cây chuối lạ
Một người dân đến tham quan cây chuối lạ

Để đảm bảo cho cây chuối lạ không bị gió mưa ngã đổ, gia đình chị Thúy phải dùng cây để chống. Hiện tại, buồng chuối này đã gần chạm đến mặt đất. Chị Thúy cho hay, nếu buồng chuối cứ tiếp tục ra nải thì phải đào một cái hố nhỏ để cho hoa chuối không bị hư hỏng khi chạm đất.

Công Bính