Cựu binh 99 tuổi gây quỹ 60 tỷ đồng chống corona

(Dân trí) - Cựu binh Đại chiến II với nỗ lực đi bộ 100 vòng quanh vườn nhà trước sinh nhật lần thứ 100 của mình đã gây quỹ gần 2 triệu bảng Anh (khoảng 60 tỷ VND) trong chỉ 1 tuần cho DV Y tế quốc gia Anh (NHS).

Cựu binh 99 tuổi gây quỹ 60 tỷ đồng chống corona - 1

Ông Tom Moore muốn hoàn thành thử thách trước sinh nhật lần thứ 100 của mình (Ảnh: SWNS)

Ông Tom Moore, 99 tuổi, nói rằng NHS đã rất tuyệt vời khi giúp ông hồi phục sau cả ca phẫu thuật thay khớp háng và ung thư da đầu trong vài năm qua.

Như một cách để nói lời cảm ơn, cựu kỹ sư dân sự đã thực hiện đi bộ hàng ngày quanh khu vườn dài 25 m của mình, với mục tiêu đi bộ đủ 100 vòng vào sinh nhật thứ 100 của ông - ngày 30 tháng Tư. 

Tom bắt đầu đi bộ vào thứ Hai tuần trước. Ban đầu ông đặt mục tiêu gây quỹ 1000 bảng Anh cho quỹ từ thiện Charity Together của NHS, chỉ mong nhận được sự hỗ trợ từ ngôi làng Marston Moretaine, Bedfordshire nơi ông sinh sống.

Nhưng sau khi thông tin về ông trở thành nổi bật trên các đầu báo, ông đã nhanh chóng vượt qua mục tiêu của mình, và chiều ngày 14/4 đã vượt qua mốc 2 triệu bảng dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Ông nói với BBC: “Tôi cảm ơn công chúng Anh từ tận đáy lòng”.

“Ai mà dám nghĩ khi tôi đặt mục tiêu 1000 bảng tuần trước, nó lại đạt được 800.000 bảng thời điểm này cơ chứ”, Tom nói thêm. “Thật khó để hình dung những con người tốt bụng đã hỗ trợ đến mức này. Thật quá tuyệt vời”.

Con gái của ông Tom, bà Hannah Ingram-Moore, đã lập trang kêu gọi hỗ trợ giúp cha và phải nâng mục tiêu lên đến 3 lần - từ 1000 bảng đến 100.000 bảng, sau đó lên 250.000 bảng và 500.000 bảng. Bà nói trên Twitter: “Chúng tôi bị quá tải với những sự hồi đáp. Thật ngoạn mục. Chúng tôi rất tự hào và trân trọng sự hào phóng của công chúng Anh”. 

Tom sinh ra và lớn lên ở Keighley, Tây Yorkshire, nơi ông học trường ngữ pháp sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình học việc với tư cách là Kỹ sư xây dựng. Sau đó, ông được gia nhập Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia 145 vào đầu Thế chiến, và năm 1940 được chọn để đào tạo Sĩ quan. 

Cựu binh 99 tuổi gây quỹ 60 tỷ đồng chống corona - 2

Tom Moore ở Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia 145 (Ảnh: SWNS)

Sau khi hoàn thành, Tom Moore tiếp tục được đưa lên 9 DWR ở Ấn Độ phục vụ và chiến đấu ở Arakan và Burma. Sau khi thực hiện xong tất cả các nhiệm vụ ở nước, Tom trở về Vương quốc Anh để trở thành Giảng viên tại Trường Xe thiết giáp chiến đấu ở Bovington, Dorset.

Huyền Anh

Theo Metro