16 người loay hoay đỡ đẻ cho bà bầu "khổng lồ" 127 kg

Bức ảnh chụp một người phụ nữ béo phì trong phòng mổ đẻ đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc trong những ngày gần đây.

Bà bầu nặng 127 kg cần tới 16 người đỡ đẻ trong bệnh viện
Bà bầu nặng 127 kg cần tới 16 người đỡ đẻ trong bệnh viện

Khi một người phụ nữ nặng 127 kg được đưa tới bệnh viện Trung Quốc, các nhân viên y tế ở đây biết rằng họ sẽ gặp phải một vấn đề lớn.

Sự việc xảy ra hôm thứ 2 đầu tuần và các nhân viên y tế cho biết họ chưa bao giờ phải đỡ đẻ cho một bà mẹ “khổng lồ” như vậy. Do đó, họ cũng không chắc chắn về nhiều chi tiết, ví dụ như lượng thuốc gây mê phải tiêm cho người phụ nữ béo phì.

Họ phải tổ chức một cuộc họp gấp và sau đó gửi tín hiệu cấp cứu đến các phòng ban khác trong bệnh viện. Cuối cùng, 16 nhân viên y tế đã có mặt để giúp đỡ đẻ.

Thật may mắn, ca sinh đã thành công.

Các nhân viên y tế cho biết họ chưa bao giờ phải đỡ đẻ cho một bà mẹ “khổng lồ” như vậy
Các nhân viên y tế cho biết họ chưa bao giờ phải đỡ đẻ cho một bà mẹ “khổng lồ” như vậy

Bức ảnh của ca sinh được lan truyền trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng liên tục bày tỏ quan điểm của họ.

“Trước khi có thai, cô ấy nên nhận thức được những vấn đề này. Có thể cân nặng không phải là vấn đề với cô ấy, nhưng còn con cô ấy thì sao”, một người nói trên mạng xã hội Weibo. “Lẽ ra cô ấy nên giảm cân, nếu không thì cô ấy quả là một người mẹ vô trách nhiệm”.

Một bà mẹ khác nói: "Đối với phụ nữ, sinh nở không bao giờ là dễ dàng. Dù sao đi nữa, giờ cô ấy cũng đã làm mẹ. Đây là một trải nghiệm may mắn trong cuộc đời cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy rất tuyệt”.

Người khác lại viết: "Tôi chỉ muốn biết chồng của cô ấy trông như thế nào”.

Một người dùng mạng lại quan tâm đến sự riêng tư khi nhìn thấy những bức ảnh này: “Bị chụp ảnh trong lúc bạn đang khỏa thân sinh con ư? Điều này thật quá đáng”.

Tổng cộng 16 nhân viên y tế đã có mặt để giúp đỡ đẻ
Tổng cộng 16 nhân viên y tế đã có mặt để giúp đỡ đẻ
Thật may mắn, ca sinh đã thành công
Thật may mắn, ca sinh đã thành công

Theo Dân Việt