Thị trường Mỹ hoàn thành quý 1 tăng điểm mạnh nhất trong 12 năm

(Dân trí) - Phiên cuối tháng, triển vọng lợi nhuận các công ty công nghiệp khiến nhà đầu tư lạc quan. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng và giá nhà đất tăng tốt hơn dự báo.

Chỉ số S&P 500 tăng chưa đầy 0,1% lên mức 1.173,27 điểm tính đến 4h30 phút tại thị trường New York. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 11,56 điểm tương đương chưa đầy 0,1% lên mức 10.907,42 điểm. Chỉ số Nasdaq không có thay đổi nào.

Khoảng 7,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn 13% so với mức trung bình của 3 tháng qua. Tính cả tháng 3/2010, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 4,82%, chỉ  số S&P 500 tăng 5,7%, chỉ số Nasdaq tăng 4,91%.

Tính cả quý 1/2010, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,39%, chỉ số S&P 500 tăng 5,2%, chỉ số Nasdaq tăng 4,16%.

Vào đầu phiên các chỉ số chính tăng điểm nhưng sau đó khi S&P 500 hạ xếp hạng tín dụng của Ireland và Hy Lạp thất bại khi chỉ bán được một nửa số trái phiếu thời hạn 12 năm, từ 11h đến khoảng gần 3h chiều, các chỉ số dao dộng giữa giảm điểm và hồi phục nhẹ.

Chỉ số giá nhà đất 20 thành phố của Mỹ tháng 1/2010 bất ngờ tăng 0,3%. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 3/2010 do Conference Board công bố tăng lên mức 52,5 từ mức 46,4 của tháng 2/2010.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 4 tuần liên tiếp và có quý tăng điểm thứ 4. S&P 500 có quý 1 tăng điểm tốt nhất từ năm 1998. Việc thị trường tăng điểm trong 2 tháng qua mang đến cho nhà đầu tư  một lý do để chốt lời. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 17/23 ngày giao dịch gần đây.

Ông Mitch Schlesinger, giám đốc điều hành của FBB Capital Partners, nhận xét: “Hoạt động chốt lời cũng là bình thường sau khi thị trường tăng điểm suốt 2 tháng vừa qua.”

Bộ Lao động Mỹ  sẽ công bố báo cáo tháng về thị trường việc làm Mỹ trong ngày thứ Sáu. Các chuyên gia kinh tế cho rằng báo cáo đó có thể cho thấy giới chủ Mỹ tuyển dụng thêm 190 nghìn việc làm trong tháng 3/2010.

Như vậy đây sẽ là tháng thứ 2 giới chủ Mỹ tuyển dụng lao động từ khi suy thoái kinh tế Mỹ  bắt đầu vào tháng 12/2007. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ trong ngày thứ Sáu tuần này khi báo cáo về thị trường việc làm được công bố.

Ngày thứ Tư, nhà  đầu tư cũng sẽ đón nhận thêm một báo cáo khác về thị trường việc làm từ ADP Employer Service, dự kiến báo cáo sẽ cho thấy ông chủ tại các công ty tư nhân của Mỹ tuyển thêm 40 nghìn lao động trong tháng 3/2010.

Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh giảm 0,7%, chỉ số DAX của thị trường Đức giảm 0,2%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp giảm 0,3%, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1%.

Ngọc Diệp
Theo Reuters