Thừa Thiên - Huế:

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt - Lào

(Dân trí) - Ngày 26/6, tại thành phố Huế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị Quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2012.

Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực góp phần kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977  - 18/7/2012), thực hiện “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”. Đồng thời Hội nghị thiết thực triển khai thực hiện Thông báo chung về kết quả Hội nghị Quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào ngày 26/6/2010 tại Luông Pha Băng, nước Cộng hoà Dân Chủ nhân dân Lào và Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước (giai đoạn 2012 - 2016).

Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của 2 nước về đánh giá kết quả hai năm xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị giữa hai nước cho thấy đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều việc làm tốt đẹp ở các địa phương cả hai nước Việt Nam - Lào. Mặt trận các cấp hai nước đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; những hiệp định, hiệp ước và qui chế về biên giới, về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước; cùng tiến hành tập huấn cho nhân dân vùng biên giới những chương trình cụ thể, sát thực.

Bên cạnh đó là việc tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vùng biên giới, quan tâm đặc biệt trong việc tạo sự ổn định khu dân cư, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tại vùng biên giới. Vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc để thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Kiến quyết loại bỏ, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch vùng biên hòng phá hoại tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước.

Nhiều hoạt động, phong trào đã được đẩy mạnh trong thời gian qua như phong trào: “Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự”, “ Mái ấm nơi biên cương”, “Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị”...

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế
Toàn cảnh Hội nghị quốc tế

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam và đồng chí Tông Giơ Tho, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã ký bản thông báo chung với phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào (giai đoạn 2012-2014).

Qua đó, các nội dung trọng tâm đã được xác định là: Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thực sự vững mạnh. Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng các tỉnh có chung đường biên giới, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện tăng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBTW Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thực hiện tốt việc tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị thôn bản, xã, phường, huyện và các tỉnh hai bên đường biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày tết cổ truyền của hai nước; cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thường ngày tại các cơ sở vùng biên giới. Vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc để thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào...

Tin: Đại Dương
Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh TT-Huế