Việt Nam mong muốn New Zealand trở thành đối tác lớn hơn nữa

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand rất lớn, đặc biệt là cơ hội từ các khuôn khổ hợp tác đa phương và khu vực mà hai nước cùng tham gia. Việt Nam mong muốn New Zealand trở thành đối tác lớn hơn nữa.

Chiều ngày 5/2 tại Hà Nội, Đại sứ quán New Zealand chính thức tổ chức cuộc họp báo khai mạc Mùa ‘New Zealand-Chào đón những điều mới mẻ’ để khởi động năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam.

Buổi họp báo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Haike Manning, Thị trưởng Thủ đô Wellington Celia Wade-Brown, Luật sư điều hành của Công ty Luật Frasers và ông Mark Fraser.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Haike
Manning tại buổi họp báo
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Haike Manning tại buổi họp báo

Tại buổi lễ khai mạc năm kỷ niệm, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam phát biểu “Năm kỷ niệm không chỉ là cơ hội để chúng ta ghi nhận những hợp tác thành công giữa hai quốc gia, mà quan trọng hơn là cơ hội để chúng ta tập trung vào việc tiếp tục mở rộng hợp tác trong những năm tới. Dù hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta đang phát triển tốt đẹp, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa trong các lĩnh vực chính trị, du lịch, giáo dục, thương mại và đầu tư hai chiều”.

“Để kỷ niệm mốc thời gian quan trọng này trong quan hệ ngoại giao của hai nước, Đại sứ quán New Zealand sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện sôi nổi với chủ đề ‘New Zealand – Chào đón những điều mới mẻ’ để giới thiệu đôi nét đặc sắc về đất nước New Zealand tới những người bạn Việt Nam của chúng tôi.

Sắp tới sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị giới thiệu về New Zealand và Hợp tác song phương New Zealand – Việt Nam được tổ chức. Lễ hội ẩm thực và rượu vang, Triển lãm giáo dục và văn hóa sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Dự án hợp tác thời trang, Cuộc thi ‘New Zealand – Chân trời mới’, và nhiều sự kiện khác để kỷ tôn vinh tình hữu nghị và giúp chúng ta chuẩn bị nâng hợp tác song phương lên một bước tiến mới, Đại sứ Manning cho hay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu “Có thể nói những kết quả đạt được trong thời gian qua hết sức nổi bật. Những lĩnh vực hợp tác đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, giáo dục đào tạo và nông nghiệp. Tôi cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều, đặc biệt cơ hội từ các khuôn khổ hợp tác đa phương và khu vực hai nước cùng tham gia mang lại rất lớn như Hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).”

“Trên cơ sở đó, chúng ta hoàn toàn có thể thấy triển vọng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước rất tươi sáng. Việt Nam mong muốn New Zealand trở thành đối tác của Việt Nam lớn hơn nữa, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, và nông nghiệp nhằm mang lại sự phát triển và thịnh vượng chung cho cả hai nước”, ông Trung nhấn mạnh.

Hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam đã phát triển đáng kể trong 40 năm qua. Ngày 16/6/1975, hai quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng mãi tới năm 1995, New Zealand mới thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội và Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2003, Việt Nam cũng chính thức thành lập Đại sứ quán tại New Zealand.

Trong 10 năm gần đây, hợp tác song phương giữa hai quốc gia được đẩy mạnh với các chuyến thăm cấp cao, thương mại hai chiều được mở rộng mạnh mẽ, các chương trình viện trợ phát triển hiệu quả, và các hợp tác tích cực trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, và quản lý rủi ro thiên tai, quốc phòng, an ninh, và hải quan.

Vào năm 2009, New Zealand và Việt Nam đã ký Hợp tác Toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Hai quốc gia cũng hợp tác chặt chẽ trong các đàm phán thương mại quốc tế, và đều là thành viên của các đàm phán trong Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Nam Hằng