Đà Nẵng:

Tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma

(Dân trí) - Sáng 14/3, Ban liên lạc cựu chiến binh Trường Sa giai đoan 1984 - 1988 tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, góp phần giữ gìn biển đảo của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, hàng chục người đã làm lễ chào cờ, mặc niệm, thắp thương, lễ thả hoa… tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh máu xương vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 

Ngày 14/3/1988, tại đảo Gạc Ma, 64 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Hoan - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chỉ huy chính trị E83 Công binh Hải Quân - cho biết: “Chúng ta nguyện nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh đã kiên cường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, mỗi người chúng ta hãy tích cực góp sức mình xây dựng đất nước và có những hành động thiết thực hướng về biển đảo thân yêu.

Vòng hoa được dâng lên để tưởng nhớ các tử sĩ.

Vòng hoa được dâng lên để tưởng nhớ các tử sĩ.

Vòng hoa được dâng lên để tưởng nhớ các tử sĩ.
Vòng hoa được dâng lên để tưởng nhớ các tử sĩ.
Danh sách 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma
Danh sách 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma
Lễ thả hoa trên biển.
Lễ thả hoa trên biển.

Khánh Hồng