Hà Tĩnh:

Truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng ngày 6/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức Lễ an táng 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Dự lễ truy điệu có đại diện lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăm, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Hương Sơn.

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm
Đoàn xe chở hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm

Kể từ mùa khô năm 1999 đến nay, Đội Quy tập hài cốt đã tìm kiếm và cất bốc được 738 hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào. Trong đó, mùa khô 2015 – 2016, đội đã tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô-ly-khăm-xay nước bạn Lào.

Trước đó, ngày 3/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô-ly-khăm-xay, đồng thời làm lễ bàn giao và tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập trên địa bàn Thủ đô Viêng chăn mùa khô 2015 – 2016 đã được tổ chức trọng thể.

Truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào - 2
Mùa khô 2015 – 2016, đội đã tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Thủ đô và tỉnh Bô-ly-khăm-xay  nước bạn Lào.
Mùa khô 2015 – 2016, đội đã tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Thủ đô và tỉnh Bô-ly-khăm-xay nước bạn Lào.

Mùa khô 2015 – 2016, đội đã tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Thủ đô và tỉnh Bô-ly-khăm-xay nước bạn Lào.Tại buổi lễ truy điệu, Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập và tình đoàn kết hữu nghị anh em 2 nước Việt - Lào.

“Đây là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc, góp phần làm vơi đi nỗi mất mát đau thương của người thân các gia đình liệt sỹ”, ông Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với Ban công tác đặc biệt Chính phủ của nước bạn Lào để tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ đã hy sinh đang nằm lại trên đất nước Lào về với đất mẹ, góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân liệt sỹ.

Những hình ảnh buổi lễ rước các anh về đất mẹ:

Truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào - 4
Nhân dân và con đường rợp bóng cờ đón đoàn xe đưa hài cốt các chiến sĩ trở về quê hương.
Nhân dân và con đường rợp bóng cờ đón đoàn xe đưa hài cốt các chiến sĩ trở về quê hương.
Lãnh đạo 2 nước Việt - Lào cùng nghiêng mình chào đón các anh trở về đất mẹ.
Lãnh đạo 2 nước Việt - Lào cùng nghiêng mình chào đón các anh trở về đất mẹ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng tham gia chuyển hài cốt các anh vào Nghĩa trang liệt sĩ Nầm.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng tham gia chuyển hài cốt các anh vào Nghĩa trang liệt sĩ Nầm.

Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh bỏ nắm đất an táng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.
Đồng chí Lê Đình Sơn, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh bỏ nắm đất an táng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.
Truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào - 9
19 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.
19 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm.

Xuân Sinh - Minh Lý