Đắk Lắk:

Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia

(Dân trí) - 14 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại phía Bắc tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia đã được tìm thấy và đưa về an táng tại đất mẹ.

Chiều 16/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.


14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia được an táng tại quê nhà

14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia được an táng tại quê nhà

Tham dự lễ truy điệu có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo cựu chiến binh, sinh viên, học sinh và nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

14 hài cốt liệt sĩ là kết quả của quá trình tìm kiếm trong mùa khô năm 2016 – 2017 của các cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.


Long trọng truy điệu, an táng các liệt sĩ

Long trọng truy điệu, an táng các liệt sĩ

Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 tỉnh Đắk Lắk cùng sự giúp đỡ cửa nước bạn Campuchia đã tìm kiếm, cất bốc được 640 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.

Thúy Diễm