Trưởng ban Kinh tế Trung ương tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 8/7, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Bắc đã đến dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị, nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tri ân liệt sĩ tại Quảng Trị

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Binh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Binh và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Sau lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại các Đài tưởng niệm trung tâm, ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ
Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Thành Cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm, mùa Hè năm 1972.

Cuộc chiến đấu đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất tử, góp phần quan trọng vào thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đăng Đức