Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa là sai trái

(Dân trí) - Trả lời báo chí về việc Trung Quốc phủ sóng 4G ở quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc các nước có hoạt động tại đây mà không được sự cho phép của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc vừa đưa tin, từ ngày 7/9, Công ty di động Hải Nam (đơn vị thuộc Tập đoàn viễn thông di động China Mobile) đưa vào sử dụng trạm phát sóng 4G tại đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

binh-ae1d7-1441879397795

Theo ông Lê Hải Bình, các nước có hoạt động tại Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là sai trái.

Trước câu hỏi của phóng viên về vấn đề trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Theo ông Lê Hải Bình các nước có hoạt động tại đây mà không được sự cho phép của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị.

Trả lời báo chí quan điểm của Bộ Ngoại giao trước cuộc khủng hoảng di cư được nhận định là lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 ở Châu Âu, ông Bình cho biết, cũng như cộng đồng quốc tế, Việt Nam quan tâm đến diễn biến này.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, các quốc gia liên quan cần có ngay các biện pháp khẩn cấp cũng như giải pháp lâu dài có thể giải quyết hậu quả người di cư trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với các cam kết quốc tế liên quan. Đồng thời không để vấn đề này ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Quang Phong