Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên”.

Đây là hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 60 năm chuyến thăm hữu nghị Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Kim Nhật Thành (12/1958 - 12/2018) và hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên (31/1/1950 - 31/1/2019). 

 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Triển lãm thu hút nhiều người đến tham quan.

 

Triển lãm với gần 80 hình ảnh, triển lãm giới thiệu những dấu mốc trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành chung tay gây dựng, cùng với thời gian mối quan hệ của hai quốc gia luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đồng thời triển lãm còn giới thiệu về đất nước Triều Tiên giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, cùng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được hiện nay.

Nội dung Triển lãm gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Những chuyến thăm kết tình hữu nghị: Trưng bày điểm lại những dấu mốc lịch sử liên quan đến mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và các chuyến thăm ngoại giao, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành diễn ra trong những năm: 1957, 1958 và 1964.

 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Hướng dẫn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh hướng dẫn các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

 

Phần thứ hai có nội dung quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên / Những dấu mốc quan trọng: Thông qua hình ảnh, tài liệu nhằm giới thiệu tới công chúng mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Triều Tiên. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31/1/1950, trải qua 60 năm đồng hành phát triển, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Triều Tiên được các lãnh đạo hai nước đặc biệt quan tâm, cùng những chuyến tham quan học tập, trao đổi và làm việc của lãnh đạo hai nước từ những ngày đầu thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến ngày nay.

Phần thứ ba nói vềTriều Tiên ngày nay: Phần trưng bày giới thiệu những hình ảnh về đất nước Triều Tiên. Là quốc gia có truyền thống lịch sử lâu đời, văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, được mệnh danh là đất nước của “Giang sơn cẩm tú”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành, Chủ tịch Kim Jong Il và Chủ tịch Kim Jong Un trong 70 năm qua, nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và và phát triển đất nước.

 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Kim Myong Gil, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm...

 

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm, ông Kim Myong Gil, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam cho biết: "Cuộc trưng bày ảnh lần này là hoạt động chính trị văn hóa rất có ý nghĩa để nhìn lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước, góp  phần thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước,...".

 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Triều Tiên thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Phạm Quang Vinh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

 

Về phía Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đánh giá hoạt động triển lãm ảnh này có ý nghĩa chính trị, văn hóa rất to lớn và mong muốn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều tiếp tục được vun đắp, hai bên hợp tác sâu rộng hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Nguyễn Dương