108 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn:

Tri ân người con ưu tú của quê hương Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 7/4, đại diện lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn – người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Lễ dâng hương được cử hành trang trọng tại khu lưu niệm của cố Tổng Bí thư, ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh của ông. 

Đông đảo cán bộ, người dân đến dâng hoa...
Đông đảo cán bộ, người dân đến dâng hoa...
...dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông
...dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh của ông

Năm nay, kỷ niệm 108 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2015), rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cũng đã được tổ chức trên quê hương Triệu Phong.

Thành kính dâng hương tri ân công lao to lớn của vị lãnh đạo Đảng, người con ưu tú của quê hương
Thành kính dâng hương tri ân công lao to lớn của vị lãnh đạo Đảng, người con ưu tú của quê hương

Gần 60 năm hoạt động cách mạng, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những học trò tiêu biểu, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông là một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương tri ân cố Tổng Bí thư, địa phương cũng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống. Cùng với đó, nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 43 năm giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972 – 29/4/2015).

Lễ hội đua thuyền được tổ chức trên sông Thạch Hãn, dòng sông từng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử bi tráng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các vận động viên chuẩn bị tham gia hội đua
Các vận động viên chuẩn bị tham gia hội đua

Sông Thạch Hãn như dậy sóng bởi hội đua thuyền
Sông Thạch Hãn như "dậy sóng" bởi hội đua thuyền

Tham gia hội đua thuyền truyền thống có 26 đội đua nam, nữ đến từ các địa phương trong toàn huyện. Hàng ngàn người dân địa phương cũng đã đến cỗ vũ cho các đội đua, càng tăng thêm không khí sôi nổi, chào mừng 40 năm đất nước thống nhất.

Đăng Đức