Thừa Thiên Huế:

Trao trả 1.200 hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

(Dân trí) - Sáng 5/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ trao trả 1.200 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đang lưu giữ và thực hiện việc giao lại hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B cho tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là những hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B (cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc), sau đó trở lại miền Nam để tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam.

Khi các đoàn cán bộ này vượt Trường Sơn vào Nam công tác, chiến đấu tất cả những tư trang, hành lý, tài sản cá nhân và kỷ vật đều gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ (gọi là "Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B") và họ chỉ mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân do Ủy ban Thống nhất Chính phủ cấp phát.

583-a95b1
1.200 kỷ vật của cán bộ đi B của tỉnh Thừa Thiên Huế

Toàn tỉnh có 3.100 hồ sơ cán bộ đi B, đến nay qua tra cứu và tìm tòi, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã trao trả cho tỉnh 1.200 hồ sơ và kỷ vật cán bộ đi B. Còn lại gần 2.000 hồ sơ cán bộ đi B sẽ được Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và các cơ quan chức năng tìm tòi, tra cứu để trao lại cho cán bộ đi B và thân nhân họ.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu “Những hồ sơ, kỷ vật này là nguồn sử liệu quý giá, minh chứng về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu, các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B phải trang trọng,  phát huy truyền thống cách mạng trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan trong việc tra tìm và hoàn chỉnh hồ sơ để sớm hoàn thành việc trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B trên toàn địa bàn tỉnh.

584-7595a

Phó Chủ tịch Nguyễn Dung trao các kỷ vật đi B cho đại diện các phòng Nội vụ địa phương, từ đó tiếp tục trao trả cho cán bộ.

Đại Dương