Trao tặng Huy hiệu cho 15 cá nhân có thành tích xây dựng, bảo vệ Trường Sa

(Dân trí) - Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, 15 cán bộ, thuyền viên của tàu Thuận An 02 đã được Bộ tư lệnh Hải Quân tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.

Trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02

Sáng ngày 14/3, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Công ty Vận tải đường thủy Bình Trị Thiên, Ban liên lạc tàu Thuận An 02 đã tổ chức kỷ niệm 29 năm tham gia chiến dịch CQ 88 (chủ quyền 88) và đón nhân Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa của Bộ tư lệnh Hải Quân trao tặng cho cán bộ, thuyền viên của tàu Thuận An 02, thuộc Công ty Vận tải đường thủy Bình Trị Thiên đã tham gia chiến dịch CQ 88 và CV 89.


Sáng ngày 14/3, Công ty Vận tải đường thủy Bình Trị Thiên, Ban liên lạc tàu Thuận An 02 đã tổ chức kỷ niệm 29 năm tham gia chiến dịch CQ 88

Sáng ngày 14/3, Công ty Vận tải đường thủy Bình Trị Thiên, Ban liên lạc tàu Thuận An 02 đã tổ chức kỷ niệm 29 năm tham gia chiến dịch CQ 88

Tàu Thuận An 02 được thành lập vào tháng 8/1976, có nhiệm vụ vận tải hàng hóa, góp phần khôi phục kinh tế, xã hội sau chiến tranh. Năm 1988, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa Hạm đội Nam Hải tiến đánh và chiếm đóng một số bãi cạn thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, bắn chìm và bắn cháy 3 tàu Hải quân Việt Nam gồm tàu HQ 505, HQ604, HQ605, làm 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra chỉ thị “Cả nước vì Trường Sa”, “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tập thể cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02 đã chấp hành mệnh lệnh hành quân lên đường đưa tàu vào Quân cảng Nha Trang để phục vụ chiến dịch bảo vệ quần đảo Trường Sa.


Bộ tư lệnh Hải quân đã trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho 15 cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02

Bộ tư lệnh Hải quân đã trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho 15 cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02

Dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy chiến dịch CQ 88 (chủ quyền 88) và CV 89 (chi viện 89), tàu Thuận An 02 cùng với lực lượng công binh, Tỉnh đội Bình Trị Thiên và lực lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Bình Trị Thiên đã xây dựng nên nhà lâu bền trên đảo Đá Nam, thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là chiến công và là món quà của Đảng bộ và nhân dân Bình Trị Thiên nói chung và Công ty Vận tải Bình Trị Thiên, tàu Thuận An 02 nói riêng, đóng góp vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Trao Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho các cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02.

Trao Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho các cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02.

Trong sự kiện này, tàu Thuận An 02 đã vượt hàng ngàn hải lý, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, sự uy hiếp của quân xâm lược, vận chuyển hơn 10 ngàn tấn vật liệu xây dựng, đưa đón hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Hải quân, công binh ra phục vụ xây dựng, chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Tàu Thuận An 02 là tàu dân sự đầu tiên của cả nước vận chuyển quân và vật liệu xây dựng ra quần đảo Trường Sa. Điểm đảo đầu tiên mà tàu hành trình đến là đảo Tiên Nữ, sau đó đến nhiều điểm đảo khác như Đá Tây, Tốc Tan, Đá Đông…

Các cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02 đi làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Trường Sa trở về cảng Thuận An tháng 9/1988

Các cán bộ, thuyền viên tàu Thuận An 02 đi làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại Trường Sa trở về cảng Thuận An tháng 9/1988

Với thành tích trên, tàu Thuận An 02 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 15 cán bộ, thuyền viên của tàu Thuận An 02 đã được Bộ tư lệnh Hải Quân tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.

Cũng trong ngày hôm nay, 29 năm sau sự kiện hải chiến Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2017), lễ tri ân 64 liệt sĩ đã được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, trước phần mộ Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương.


Lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh giữ đảo Gạc Ma.

Lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh giữ đảo Gạc Ma.

Tiến Thành