Quảng Trị:

Trao lá cờ từng cắm trên quần đảo Trường Sa cho thế hệ trẻ

(Dân trí) - Chiều 26/7, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, đại diện UBND tỉnh đã trao lá cờ tổ quốc từng được cắm tại đảo Đá Lát cho các thế hệ Đoàn viên, thanh niên.

Lá cờ này đã từng được cắm trên đảo Đá Lát, nay đảo gửi tặng lại đoàn công tác tỉnh Quảng Trị trong dịp đoàn này ra thăm quần đảo Trường Sa. Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, khẳng định chủ quyền dân tộc.

Lá cờ chủ quyền Trường Sa do đảo Đá Lát gửi tặng

Lá cờ chủ quyền Trường Sa do đảo Đá Lát gửi tặng

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để ghi nhớ về sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đảo Gạc Ma và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 14/3/1988, lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo Gạc Ma. Khi đó lực lượng của ta có 3 người đang giữ cờ Tổ quốc. Khi giặc xông vào đánh giáp lá cà hòng giật lá cờ của ta, thiếu úy Trần Văn Phương, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh đã dũng cảm chiến đấu, cùng đồng đội lập thành “đội hình vòng tròn” quyết tâm giương cao lá cờ Tổ quốc trên đảo. Quân giặc đã dùng lê đâm và bắn hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh khiến anh bị thương nặng. Thiếu úy Phương lao vào cứu đồng đội cũng bị bắn và anh dũng hy sinh. Trước lúc ngã xuống, thiếu úy Phương hô to: "Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc”.

Được biết, trong chuyến ra thăm Trường Sa, đảo Đá Lát đã trao tặng 2 lá cờ cho đoàn công tác của TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị.

Lá cờ chủ quyền Trường Sa do đảo Đá Lát gửi tặng

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao lại lá cờ đảo Đá Lát gửi tặng cho các thế hệ Đoàn viên, thanh niên

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao lại lá cờ đảo Đá Lát gửi tặng cho các thế hệ Đoàn viên, thanh niên của tỉnh nhằm giáo dục và nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ về vấn đề biển, đảo. Lá cờ này sẽ được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức