TPHCM nỗ lực vươn mình thành trung tâm lớn của Đông Nam Á

(Dân trí) - Mục tiêu giai đoạn năm 2015 – 2020 của Đảng bộ TPHCM là xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á

Sáng 14/10, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; cùng các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ…

Đại hội còn có sự tham dự của đông đảo các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức; chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

TPHCM – đầu tàu kinh tế của cả nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân TP, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu của TP để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững vai trò chính trị xã hội để phát triển TP kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa…

“Trước nhiệm vụ và trách nhiệm đó, Đại hội của chúng ta cần công tâm, khách quan sáng suốt lựa chọn, bầu các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện công việc, uy tín trong nhân dân, trong Đảng bộ để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X và bầu những đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội lần thứ XII, khai mạc đầu năm 2016” - ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Trong phần trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX về các văn kiện Đại hội X Đảng bộ TP, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: Trong 5 năm qua (2010 - 2015), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Kinh tế TPHCM đạt tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước, từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước... Vai trò, vị trí của TPHCM về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 20,7% năm 2011 tăng lên 21,6% năm 2014. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao. Quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh và bảo vệ môi trường…

TPHCM phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm lớn của khu vực ASEAN
TPHCM phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm lớn của khu vực ASEAN

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ  8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD; đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc…

“Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân Thành phố và nhân dân cả nước. Đảng bộ Thành phố nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo… để xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tham quan triển lãm sản phẩm công nghệ cao và nông nghiệp tổ chức bên cạnh Đại hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tham quan triển lãm sản phẩm công nghệ cao và nông nghiệp tổ chức bên cạnh Đại hội

Xứng đáng thành phố mang tên Bác!

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã đạt được trong 5 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phân tích thêm về những hạn chế, thiếu sót của TPHCM đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho TP. Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ và nhân dân TP cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. Từ đó TPHCM phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu TPHCM phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông. Tiếp tục đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; xây dựng TPHCM thật sự là Thành phố nghĩa tình…

“Những cống hiến của TPHCM cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất to lớn. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội chúng ta với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp ý kiến để có những quyết định đúng đắn về phát triển TP trong thời kỳ mới, xây dựng TPHCM ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố Anh hùng, Thành đồng của Tổ quốc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Công Quang