Tổng duyệt Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành

Tối 29/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nội dung buổi tổng duyệt bao gồm: Điều hành nghi lễ; Lễ rước đuốc; Lễ chào cờ; Pháo lễ; diễu binh, diễu hành; diễu hành nghệ thuật; khối đứng của lực lượng vũ trang; xếp hình, xếp chữ...

Tổng duyệt Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành - 1
Lực lượng Công an nhân dân tập luyện diễu binh tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn.

Đúng 20h, chương trình tổng diễn tập chính thức bắt đầu với xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng, xung quanh là 54 đôi nam, nữ thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc. Tiếp đó là các khối sỹ quan: Chỉ huy tham mưu; chính trị; hậu cần; kỹ thuật quân đội; phòng không - không quân; hải quân; bộ đội biên phòng; cảnh sát biển; nữ sỹ quan thông tin; Tiếp đó là khối học viên các trường, học viện trong Quân đội; nữ quân y; các khối chiến sĩ; dân quân tự vệ…

Tổng duyệt Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành - 2
Lực lượng Cảnh sát cơ động diễu qua lễ đài.

Lực lượng Công an nhân dân tham gia phần diễu binh đi đầu là tổ Cờ truyền thống; tiếp đó là các khối: nam sỹ quan an ninh nhân dân; nam sỹ quan cảnh sát nhân dân; nữ sỹ quan cảnh sát giao thông, nam sỹ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm; nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm; cảnh sát cơ động; cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an xã...

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nhân, nghệ thuật.

Khối nền, xếp hình thể hiện tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, và lòng khát khao hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.

Theo Phương Thuỷ

Công an nhân dân