Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Khu di tích Kim Liên

(Dân trí) - Sáng 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Nghệ An

Đi cùng Đoàn có các ông: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn và lòng thành kính sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đã dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Người cũng đã thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tình cảm giữa các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay - Xỏn -Phôm - Vi - Hản, hai Đảng, hai Nhà nước luôn đoàn kết gắn bó với tình cảm thủy chung son sắt. Tình cảm đó được các thế hệ bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam dày công vun đắp, ngày càng nở hoa kết trái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm kỷ vật tại nhà sàn lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do nước CHDCND Lào tặng tại Khu di tích Kim Liên.

Tại Khu Di tích Kim Liên - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cũng đã ghi vào sổ vàng lưu niệm bày tỏ tấm lòng yêu kính với Bác.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đã đến thăm quê nội của Bác Hồ, nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, tuổi thơ và những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến thăm ngôi nhà sàn lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do nước CHDCND Lào tặng tại Khu di tích Kim Liên.

Đây là nơi lưu giữ những kỷ vật, kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng và Nhà nước Lào, với Chủ tịch Cay - Xỏn - Phôm- Vi - Hản, Hoàng thân Xu - Pha - Nu -Vông trong quá trình đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa bình của hai dân tộc.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Khu di tích Kim Liên được PV Dân trí ghi lại:


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith và Đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith và Đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith dâng hoa và kính cẩn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith dâng hoa và kính cẩn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Khu di tích Kim Liên - 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nghe thuyết trình viên giới thiệu về cuộc sống của Bác tại quê nhà thuở ấu thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith nghe thuyết trình viên giới thiệu về cuộc sống của Bác tại quê nhà thuở ấu thơ.

Hướng dẫn viên thuyết minh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith về cuộc sống của Bác tại quê nhà thuở ấu thơ.
Hướng dẫn viên thuyết minh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith về cuộc sống của Bác tại quê nhà thuở ấu thơ.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghé thăm Di tích Giếng Cốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith ghé thăm Di tích Giếng Cốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm kỷ vật tại nhà sàn lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do nước CHDCND Lào tặng tại Khu di tích Kim Liên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm kỷ vật tại nhà sàn lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do nước CHDCND Lào tặng tại Khu di tích Kim Liên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Nguyễn Duy