Tổ chức "Tết Quân - Dân" đón Tết cổ truyền 2016

(Dân trí) - Tin từ Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu cho biết, 2 tỉnh này sẽ tổ chức "Tết Quân - Dân" vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Hiện các địa phương đang chuẩn bị những hoạt động cần thiết để chương trình này diễn ra thiết thực, vui tươi nhất.

Tại Sóc Trăng, theo Thượng tá Trần Văn Lâu- Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng, Tết Quân- Dân năm 2016 sẽ được tổ chức tại 2 xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên) và xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung). Hiện nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị và địa phương đã sẵn sàng đón Tết Quân- Dân lần thứ 2.

Tết Quân – Dân năm nay được tổ chức tại xã Hòa Tú 1 từ ngày 12/1 đến 15/1 (nhằm ngày 3 đến 6 tháng Chạp) và xã An Thạnh Đông từ ngày 18/1 đến 21/1 (nhằm ngày 9 đến 12 tháng Chạp) với nhiều chương trình hoạt động phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; lao động giúp địa phương và người dân thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội; tổ chức Hội chợ Xuân Bính Thân; triển lãm, trưng bày thành tựu xây dựng nông thôn mới và đặc sản địa phương; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng học bổng cho học sinh nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân ở địa phương. Kinh phí thực hiện các hoạt động lấy từ nguồn vận động xã hội hóa; các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh và nhân dân đóng góp.

Được biết, Tết Quân – Dân năm 2015 lần đầu tiên được Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Huyện ủy-UBND huyện Mỹ Tú tổ chức tại khu căn cứ Tỉnh ủy thuộc xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú với chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng về với cội nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian 3 ngày , từ ngày 1- 3/2/2015” với nhiều hình thức, có khoảng 640.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Tổ chức "Tết Quân - Dân" đón Tết cổ truyền 2016 - 1
Tết Quân- Dân được tổ chức là dịp để lực lượng vũ trang và nhân dân thêm gắn bó.
"Tết Quân- Dân" được tổ chức là dịp để lực lượng vũ trang và nhân dân thêm gắn bó.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ CHQS tỉnh này cũng cho biết sẽ tổ chức Tết Quân- Dân năm 2016 tại xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) từ ngày 19 đến ngày 28/1 (nhằm ngày 10 đến ngày 19 tháng Chạp). Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động có ý nghĩa này.

Tết Quân – Dân tỉnh Bạc Liêu dự kiến có một số hoạt động như: tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; làm các tuyến đường, xây cầu bê-tông, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà hộ nghèo; giao lưu văn hóa văn nghệ,…

Tết Quân - Dân là dịp để lực lượng vũ trang các tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn dáp nghĩa. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Quân - Dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cao Xuân Lương -  Huỳnh Hải