Tỉnh Sekong - Lào xúc tiến đầu tư tại miền Trung

(Dân trí) - Sáng 26/7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), tỉnh Sekong (Lào) và tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ban, ngành, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự hội nghị.

Ông Khampeuy Bouddavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư -Tỉnh trưởng tỉnh Sekong nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Sekong là mốc son quan trọng, mở rộng cơ hội mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Sekong với các tỉnh của Việt Nam.

Lãnh đạo hai tỉnh cùng các doanh nghiệp tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Sekong
Lãnh đạo hai tỉnh cùng các doanh nghiệp tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Sekong

Trong 30 năm qua, nhân dân các bộ tộc tỉnh Sekong đã trải qua nhiều thử thách để bảo vệ và phát triển địa phương. Trong quá trình đó, Sekong đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực của nhân dân Việt Nam anh em về cả vật chất lẫn tinh thần, trong đó có sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh miền Trung.

Ông Khampeuy Bouddavieng nhấn mạnh: “Trong quá khứ đến hôm nay, đặc biệt trong giai đoạn mới này, tỉnh Sekong mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình và có hiệu quả hơn nữa của nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam và các địa phương khác tại miền Trung nói riêng”.

Tỉnh Sekong nằm ở Đông Nam Lào, có vị trí chiến lược quan trọng, kết nối với 3 tỉnh giáp ranh của Việt Nam gồm Kon Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế; thông qua tuyến QL40B, là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm hành lang kinh tế Đông Tây với các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Tây Nguyên đi qua cửa khẩu Đắk Tà Ốc (Lào) và cửa khẩu Nam Giang (Việt Nam). Hiện tại hai bên đang chuẩn bị thủ tục cần thiết để thúc đẩy nâng cấp 2 cửa khẩu này thành cửa khẩu quốc tế.

Cùng với vị trí khá thuận lợi, tỉnhSekong còn có nhiều tiềm năng, thế mạnh như đất đai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán gắn với đời sống, sinh hoạt của của nhân dân các bộ tộc từ bao đời nay đang chờ đợi du khách và nhà đầu tư đến khám phá, cùng khai thác phát triển du lịch, kết nối về kinh tế, thương mại giữa Sekong với các tỉnh nằm trong tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam và Thái Lan và có thể phát triển mở rộng tới Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đi qua Việt Nam.

Với vị trí và tiềm năng, thế mạnh của Sekong, ông Khampeuy Bouddavieng mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Việt Nam sang khảo sát, tìm hiểu tiềm năng thế mạnh và cơ hội đầu tư tại tỉnh Sekong để cùng nhau đầu tư, cùng nhau phát triển gắn với 3 lợi ích: Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân.

Tại hội nghị, tỉnh Sekong đã giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam về chủ trương, chính sách, tiềm năng, lợi thế và những lĩnh vực và danh mục dự án thu hút đầu tư vào Sekong như trồng trọt, chăn nuôi gia súc, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khai thác khoáng sản, đầu tư thủy điện, công nghiệp, thương mại, giao thông… Lãnh đạo tỉnh Sekong cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đầu tư, thuế đất, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa…

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho rằng Quảng Nam và Sekong là hai tỉnh láng giềng kết nghĩa, có mối quan hệ gắn bó lâu đời, trước sau như một, thủy chung, son sắt, luôn kề vai sát cánh bên nhau, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xác định sự phát triển và ổn định của tỉnh Sekong sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Nam và ngược lại. Việc phối hợp, hỗ trợ tỉnh Sekong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Sekong là một minh chứng cụ thể về mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai địa phương, là cơ hội tăng cường và phát huy mối quan hệ tốt đẹp ngày càng được phát triển bền vững và hiệu quả hơn nữa giữa hai tỉnh”.

C.Bính