Thượng tướng Lương Cường: Báo chí là binh chủng chiến đấu trên mặt trận tư tưởng

(Dân trí) - “Năm 2017, công tác tuyên truyền trên báo chí về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã thực sự là binh chủng chiến đấu, là vũ khí sắc bén hiệu quả trên mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời động viên, cổ vũ toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng” – Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết.

Cuối giờ chiều qua (28/2), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Thành công có sự đóng góp to lớn của báo chí

Tại cuộc gặp mặt nói trên, Thượng tướng Lương Cường – Bí Thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Năm 2017, dưới dự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất ấn tượng và toàn diện; nhất là về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; tạo được không khí tin tưởng, đồng thuận, phấn khởi trong toàn xã hội, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế, tạo đà đưa nước ta tiếp tục phát triển.

Trong thành tựu chung đó, Quân đội nhân dân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Nguyễn Dương).
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Những thành tựu, kết quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đạt được trong năm 2017 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp tích cực, rất quan trọng và to lớn của báo chí. Báo chí đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến,… Thông tin báo chí đã góp phần rất quan trọng vào mọi mặt đời sống xã hội và quá trình phát triển của đất nước.

Với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, năm 2017, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị nhận thấy công tác tuyên truyền về quân sự quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng được các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt, có hiệu quả và đi vào chiều sâu với nhiều hình thức và nội dung phong phú, góp phần làm chuyển biến sâu sắc thêm về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ này.

Nhiều tờ báo đã cử phóng viên bám sát hoạt động của bộ đội, tuyên truyền phản ánh kịp thời sinh động nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, hoạt động công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kể cả nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, cổ vũ, nêu gương người tốt, việc tốt. Thông qua báo chí, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả trên, năm 2017 công tác tuyên truyền trên báo chí về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã thực sự là binh chủng chiến đấu, là vũ khí sắc bén hiệu quả trên mặt trận tư tưởng văn hóa, kịp thời động viên, cổ vũ toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp

Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, chúng ta vẫn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức rất lớn; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội,…; triệt để lợi dụng truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; chia rẽ mối quan hệ cá – nước quân – dân, chia rẽ quân đội với công an, hạ thấp uy tín Quân đội. Trước tình hình đó, để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền nói chung, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói riêng đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp trong chỉ đạo, quản lý báo chí và phối hợp tuyên truyền.

Trong buổi gặp ngày hôm nay, Quân ủy Trung ương – Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam để chủ động nắm chắc tình hình; trao đổi, cung cấp thông tin chính thống một cách thường xuyên, nhất là các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, những vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng để kịp thời thông tin đúng, định hướng có lợi cho đất nước, tránh để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, chống phá,…

Nguyễn Dương