Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Belarus

Hai Thủ tướng đã thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 28/11 đến ngày 1/12.

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 29/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đã tiến hành hội đàm.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Belarus - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Bêlarút Mikhail Vladimirovich Myasnikovich ký Tuyên bố chung

Thay măt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Mikhail Myasnikovich và các thành viên trong đoàn Belarus sang thăm chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên bước phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Belarus trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình và chu đáo mà Chính phủ Việt Nam dành cho đoàn, Thủ tướng Mikhail Myasnikovich nhấn mạnh, Belarus coi phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam là 1 trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nước này.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Belarus trên các diễn đàn quốc tế, Thủ tướng Mikhail Myasnikovich khẳng định mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biêt là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp thông qua liên doanh sản xuất như sản xuất động cơ diesel, ô tô tải, khai khoáng, dược phẩm, đào tạo các chuyên gia chuyên sâu.

Thủ tướng Mikhail Myasnikovich cho biết, Belarus đã quyết định cấp học bổng toàn phần cho 5% sinh viên Việt Nam học tại Belarus, đồng thời khẳng định tạo mọi điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống ổn định tại nước này.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống nhiều mặt Việt Nam-Belarus thời gian qua, nhất là sự phát triển đều đặn trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước. Năm 2010, kim ngạch thương mại 2 chiều hai nước đạt 100 triệu USD, 10 tháng đầu năm 2011 đạt trên 177 triệu USD, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2010.

Hai Thủ tướng đã trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó khẳng định dành ưu tiên cho thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực này tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Belarus. Đặc biệt là tiếp tục dành ưu tiên cho thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; cân bằng cán cân thương mại song phương Việt Nam-Belarus… phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1 tỷ USD trong 5 năm tới.

Về chính trị, ngoại giao, hai Thủ tướng khẳng định hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn ở các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan Belarus-Nga-Kazakhstan.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp chính quyền của Belarus tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc Belarus.

Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đã trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Belarus. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời, thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đã ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mikhail Myasnikovich; chứng kiến lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng của hai nước ký kết Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (thay thế Hiệp định năm 1998); Hiệp định về công dân làm việc có thời hạn của hai nước; Thỏa thuận giữa hai Bộ Tư pháp về hợp tác trong lĩnh vực giám định tư pháp và Chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2013; Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi số liệu thống kê hải quan trong thương mại song phương giữa hai cơ quan hải quan; hai hợp đồng mua bán phân bón kali giữa các công ty của Việt Nam và Belarus…

Tiếp đó, Thủ tướng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mikhail Myasnikovich đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Mikhail Myasnikovich và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn Belarus đang thăm chính thức Việt Nam.

Theo Thiện Thuật

TTXVN/Vietnam+