Thủ tướng với những hoạt động dày kín lịch tại Algeria

(Dân trí) - Tối ngày 1/6/2015, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ở Algeria cũng như các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo những nhận thức lớn và kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm chính thức Algeria, kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Algeria cũng như các cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp nước này. Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tích cực đóng góp vào việc vun đắp, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria; nghiên cứu đề xuất những phương hướng cụ thể tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch...

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy bà con cộng đồng người Việt tại Algeria luôn thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và hội nhập tốt với xã hội sở tại. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Algeria sẽ luôn là một nhịp cầu hữu nghị, góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đưa hai nước Việt Nam - Algeria ngày càng gần gũi hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng với nỗ lực của các Bộ, ngành trong nước cũng như của cộng đồng và Đại sứ quán, những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Algeria lần này sẽ tạo một động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Algeria phát triển vượt bậc.
Thủ tướng với những hoạt động dày kín lịch tại Algeria
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Algeria-Việt Nam Cherfaoui Tayeb (ảnh: Chinhphu.vn).

Thủ tướng tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Algeria - Việt Nam 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, chiều ngày 2/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Hocine Maaloum, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam  - Algeria.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Algeria tươi đẹp, nhấn mạnh Algeria là người bạn thân thiết truyền thống của Việt Nam - mối quan hệ được gắn bó mật thiết từ những năm tháng hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thông báo với ông Hocine Maaloum về kết quả các cuộc hội đàm, tiếp xúc với Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Algeria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên đã thảo luận và đi đến nhất trí nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm gìn giữ và dày công vun đắp, trong đó có quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Lãnh đạo Quốc hội và đoàn đại biểu Nghị sỹ Algeria đến Việt Nam tham dự và đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU-132 được tổ chức tại Hà Nội vừa qua. Thủ tướng cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, là cơ sở vững chắc, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Algeria  - Việt Nam, với tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, phù hợp với lợi ích và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân 2 nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam  - Algeria Hocine Maaloum nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Algeria; vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Ông Hocine Maaloum cho biết, Việt Nam và Algeria có quan hệ truyền thống lâu đời, hai dân tộc hai nước luôn là những người anh em, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hai nước sẽ không ngừng đạt được những thành tựu mới.

Ông Hocine Maaloum khẳng định Quốc hội Algeria luôn ủng hộ và sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Ông cho biết quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước đang ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn cơ quan lập pháp hai nước đẩy mạnh hơn nữa các chương trình phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa Nghị sỹ hai nước, qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam         

Chiều ngày 2/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam Cherfaoui Tayeb.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam - Algeria  trong thời gian qua đã được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, song chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Hai bên cần nỗ lực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Algeria, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước anh em. 

Hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam –-Algeria, Hội hữu nghị Algeria  - Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua. Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm này, hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là thương mại, kinh tế, đầu tư, trong đó, ưu tiên các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và một số lĩnh vực là tiềm năng của mỗi bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn với vai trò cầu nối hợp tác giữa hai nước, Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam  phát huy hơn nữa các hoạt động của mình; ủng hộ và không ngừng thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam Cherfaoui Tayeb bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thủ đô Algiers; cho biết, thời gian qua, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Hội đã tổ chức, xúc tiến được nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa doanh nghiệp Algeria với Việt Nam. Hội hữu nghị Algeria - Việt Nam cũng mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội tổ chức được nhiều hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích mỗi bên, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ giữa nhân dân hai nước trong tương lai.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với ĐT Vovinam Algeria.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với ĐT Vovinam Algeria.

* Cũng trong chiều 2/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo tại Algeria Djouadj Mohamed.

Chứng kiến màn trình diễn của các võ sư và võ sinh Vovinam Việt Võ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Algeria anh em và chứng kiến sự phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo tại Algeria. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, tại các buổi làm việc với Lãnh đạo Algeria, hai bên đã nhất trí các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác mọi mặt. Trên lĩnh vực thể thao - văn hóa, hai bên nhấn mạnh đến hoạt động giao lưu Vovinam Việt Võ Đạo giữa 2 nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo 2 nước có những hoạt động giao lưu phát triển Vovinam tại các quốc gia trên thế giới. 

Tại Algeria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đã tới thăm Tổ hợp Avicole; thăm Trang trại nông nghiệp Freses Lacheheb.

Rạng sáng 3/6, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Algiers, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân theo lời mời của Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal.

P.Thảo