Thủ tướng: "Đừng để gió Lào thổi bay lời hứa đầu tư!"

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2018, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư khi đến với Quảng Bình đừng để gió Lào "thổi bay lời hứa đầu tư".

Thủ tướng đánh giá Quảng Bình là "con gà đẻ trứng vàng"

Sáng 27/8, tại TP Đồng Hới đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 với chủ đề “Hợp tác và phát triển bền vững”. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, tổ chức tín dụng cùng hơn 700 Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào Quảng Bình.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và quảng bá, xúc tiến đầu tư và Quảng Bình; là diễn đàn tập hợp, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn. Đưa ra định hướng, giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Quảng Bình; các diễn giả có uy tín trên các lĩnh vực.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã khái quát những lợi thế, tiềm năng của địa phương này để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trao đổi, nhận diện rõ hơn về cơ hội đầu tư.

Thông qua Hội nghị, tỉnh Quảng Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Ban, Bộ, ngành Trung ương, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với mong muốn đưa Quảng Bình bứt phá đi lên, trở thành một tỉnh giàu và đẹp, một trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi Chuyên gia Howard Limbert, người có công lớn trong việc khám phá và phát triển du lịch hang động tại Quảng Bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi Chuyên gia Howard Limbert, người có công lớn trong việc khám phá và phát triển du lịch hang động tại Quảng Bình

Hội nghị đã ghi nhận lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản thoả thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án, với tổng vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Trong đó, trao giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng vốn 29.717 tỷ đồng, tương đương 1,29 tỷ USD; trao thoả thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng, tương đương 6,05 tỷ USD.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành; lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, tổ chức tín dụng cùng hơn 700 Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào Quảng Bình.
Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành; lãnh đạo các ngân hàng thương mại, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, tổ chức tín dụng cùng hơn 700 Tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào Quảng Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong việc chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức xúc tiến đầu tư.

Bất chấp mọi khó khăn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thực sự là tấm gương vượt lên chính mình, tạo ra một “làn gió đại phong”, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp.

Thủ tướng ấn tượng trước con số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2017, đạt gần 3,5 triệu khách, tăng đến trên 71%, riêng khách quốc tế tăng 110% so với cùng kỳ. Thủ tướng cũng nhận xét, trong bối cảnh sân bay Việt Nam hoạt động dưới công suất thì năm 2018, sân bay Đồng Hới đã vượt công suất thiết kế.

“Nếu hạ tầng và phát triển ví như con gà và quả trứng thì ở một nơi có nhiều “tiên cảnh” như Quảng Bình phải gọi là “con gà đẻ trứng vàng”. Do vậy tôi giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu phát triển sân bay Đồng Hới; nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới trở thành sân bay quốc tế, nhằm đáp ứng điều kiện cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử”, Thủ tướng nói.


Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trao biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trao biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng khẳng định, Quảng Bình hoàn toàn có thể là một lựa chọn xuất sắc để tạo nên những ấn tượng mới lạ và sâu sắc về một Việt Nam được yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Là vùng đất huyền bí, một “viên kim cương xanh” độc nhất vô nhị.

Đối với các nhà đầu tư đến với Quảng Bình, quê hương của gió Lào, Thủ tướng ví von hình ảnh "đừng để cơn gió Lào nào thổi bay lời hứa đầu tư và những cam kết nguồn lực, hứa nhưng không làm hoặc làm hoàn toàn không tương xứng với lời hứa mà không có lý do chính đáng thì tốt nhất, hãy tránh xa những hội nghị xúc tiến đầu tư".

Thủ tướng còn nhắn nhủ, việc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với môi trường, không được đánh đổi môi trường lấy phát triển nóng.

Trước đó, Quảng Bình cũng đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Philippine (từ 8 đến 12/6). Hội nghị này đã ký kết được 2 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cam kết gần 400 triệu USD, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng.

Tiến Thành – Đặng Tài