Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân

Sáng 21-12, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân tại trụ sở số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Cùng dự buổi làm việc và đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Về phía Báo Quân đội nhân dân có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập; trưởng, phó các phòng chức năng; các cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại các vùng miền; đại diện các tổ chức quần chúng của Báo Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 2.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Phòng truyền thống Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Trọng Hải.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thay mặt Ban biên tập và những người làm Báo Quân đội nhân dân bày tỏ sự xúc động và lời cảm ơn chân thành nhất đến đồng chí Thủ tướng, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành dành cho Báo Quân đội nhân dân. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, đây là nguồn động viên, cổ vũ để những người làm Báo Quân đội nhân dân tiếp tục rèn luyện phấn đấu, phát triển mạnh hơn nữa Báo Quân đội nhân dân, tờ báo của chúng ta.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 5.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo cáo với Thủ tướng về quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển của Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Trọng Hải.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn báo cáo với Thủ tướng những nét chính trong truyền thống lịch sử của Báo Quân đội nhân dân. Báo Quân đội nhân dân là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Tháng 7 năm 1950, chấp hành Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh, 2 tờ báo Vệ Quốc quân và Quân Du kích sáp nhập thành tờ báo chung của bộ đội chủ lực và dân quân du kích với tên gọi do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt là “Báo Quân đội nhân dân”, thể hiện niềm tin yêu của Người với tờ báo của quân đội. Báo ra số đầu tiên vào ngày 20-10-1950, tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên thuộc ATK. Ngày 20-10 trở thành ngày truyền thống của Báo Quân đội nhân dân.

Lịch sử 68 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành của Báo Quân đội nhân dân luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hiện nay; gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, với nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững vai trò là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước. Đặc biệt, đã có 33 số báo được viết, in và phát hành trực tiếp tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Trong giai đoạn 1954-1975, Báo cùng quân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Nước nhà thống nhất, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục phản ánh hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Báo Quân đội nhân dân có hàng trăm lượt nhà báo ra trận, có 9 nhà báo-liệt sĩ mà tên tuổi nhiều người sống mãi với thời gian như: Liệt sĩ Đặng Trần Thi (Trần Đăng); Nguyễn Đắc Giới (Tâm Sắc-Thôi Hữu); Hoàng Tiến Lộc (Hoàng Lộc); Nguyễn Tiến Trình (Thâm Tâm). Hai nhà báo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ là Lê Đình Dư và Đặng Thọ Truật.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 6.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 7.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập thay mặt tập thể những người làm Báo Quân đội nhân dân tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 33 số báo Quân đội nhân dân được viết, in và phát hành trực tiếp tại Mặt trận Điện Biên Phủ và bức ảnh hoa bàng quả vuông, do phóng viên Báo QĐND chụp tại quần đảo Trường Sa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Báo Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 9.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân - Ảnh 10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng đại biểu các cơ quan chức năng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban biên tập, cán bộ các phòng, ban Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Trọng Hải.

Phát huy truyền thống, kinh nghiệm và bản sắc của tờ báo đã được xây đắp, đúc kết, những năm qua, Báo Quân đội nhân dân đã phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; giữ vững vai trò là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội và Quân đội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội quan tâm, tin cậy, bạn đọc trong cả nước tin yêu.

Báo đã tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao, về đối ngoại và tình hình thế giới… Trong tuyên truyền, Báo luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, góp phần định hướng dư luận tích cực và tạo sự đồng thuận xã hội, có lợi cho công tác đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Riêng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Báo Quân đội nhân dân luôn bám sát cơ sở, thông tin, tuyên truyền kịp thời, phong phú mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, đồng thời tích cực giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong tuyên truyền, Báo đặc biệt quan tâm phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và của toàn xã hội; chú trọng quan điểm chỉ đạo “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, coi đó là giải pháp căn bản để áp đảo những thông tin xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội, tạo dựng lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước, Quân đội.

Đặc biệt, Báo Quân đội nhân dân luôn là cơ quan báo chí đi đầu trên mặt trận đấu tranh chính trị - tư tưởng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống đối và phản động. Những bài viết trong các chuyên mục Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình", “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” luôn có tính chiến đấu cao, là vũ khí sắc bén góp phần tích cực cùng toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chống các biểu hiện tiêu cực, các thói hư tật xấu trong cán bộ, đảng viên để góp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Quân đội nhân dân đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội - dân vận. Báo Quân đội nhân dân đã thực sự trở thành cầu nối thân thiện và nghĩa tình, vận động được nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ, ủng hộ vật chất, tinh thần cho các đối tượng, gia đình chính sách, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, người có công với cách mạng; các gia đình và địa phương nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong những năm qua, Báo đã vận động các tổ chức xã hội, các cá nhân trợ giúp xây dựng hàng vạn ngôi nhà tình nghĩa; trao tặng hàng vạn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hàng nghìn suất học bổng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trong xây dựng tòa soạn, Báo luôn quan tâm bồi dưỡng, xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, luôn thích ứng nhiệm vụ, yêu cầu thông tin, tuyên truyền cả trước mắt và lâu dài, nhất là trên mặt trận đấu tranh chính trị, tư tưởng, văn hóa và trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Báo cũng đặc biệt quan tâm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững phong cách, bản sắc của tờ báo chiến sĩ, không chạy theo thị hiếu tầm thường, không để thương mại hóa tờ báo.

Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, đó là: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao Vàng; Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, Báo Quân đội nhân dân có 5 ấn phẩm, gồm: Báo Quân đội nhân dân hằng ngày (phát hành hơn 5 vạn); Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần (hơn 3 vạn); Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng (gần 3 vạn); Báo Quân đội nhân dân Điện tử với 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Kher-me; Nội san Thông tin viên (xuất bản hằng quý, nội dung phục vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên).

Theo Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, Báo Quân đội nhân dân được xác định là một trong 7 cơ quan báo chí thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Căn cứ vào quy hoạch của Chính phủ và theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Báo đang xây dựng Đề án phát triển Báo Quân đội nhân dân thành cơ quan truyền thông đa phương tiện; định hướng dư luận với phương châm "Đúng, trúng, hấp dẫn, hiệu quả".

Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về cuộc thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ-XÃ HỘI-NỘI CHÍNH

Báo Quân đội Nhân dân