Thủ tướng, các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(Dân trí) - Sáng 18/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - 1
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung (ảnh: Hiếu Nguyễn).
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung (ảnh: Hiếu Nguyễn).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tổ chức, cá nhân, đồng bào cả nước, với tấm lòng ruột thịt, chia sẻ khó khăn với nhân dân các vùng bị thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua đã làm chết và mất tích 29 người; trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại; đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn.

Để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, trong đó, đã ban hành hai công điện khẩn số 1826/CĐ-TTg và 1827/CĐ-TTg. Đoàn công tác Chính phủ, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu, đã vào các tỉnh miền Trung trực tiếp chỉ đạo về công tác này.

Cán bộ, chuyên viên công tác tại Chính phủ hưởng ứng phát động của Thủ tướng, cùng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Cán bộ, chuyên viên công tác tại Chính phủ hưởng ứng phát động của Thủ tướng, cùng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Quảng Nam phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung

Sáng 18/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt tại các tỉnh Bắc miền Trung.

Theo ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, các tỉnh thành Bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ phát động
Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ phát động

Ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh: “Thiệt hại do mưa lũ gây ra với các tỉnh Bắc miền Trung là vô cùng nặng nề, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ; các cơ quan tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài tỉnh, với tinh thần nhân ái “lá lành đùm lá rách” tích cực ủng hộ về tình thần, vật chất chia sẻ với đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung, để góp phần giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ… tham gia buổi phát động
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ… tham gia buổi phát động

Theo thông tin, tính đến 17h ngày 16/10, có 29 người chết và mất tích, 18 người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, hàng chục vạn ha diện tích hoa màu bị ngập úng… tổng thiệt hại đến hàng ngàn tỷ đồng.

Mặc dù cả hệ thống chính trị đã phát huy cao độ tinh thần tự lực, vượt qua khó khăn song không đủ sức khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Rất nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh đau thương đang mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ lụt Bắc miền Trung
Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ lụt Bắc miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi này, toàn thể đồng bào, cán bộ, viên chức, chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Quảng Nam với tinh thần nhân ái đã tích cực tham gia ủng hộ về tinh thần và vật chất để chia sẻ với đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung đang gánh chịu những thiệt hại hết sức nặng nề do mưa lũ gây ra sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Được biết mỗi cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam tự nguyện đóng góp một ngày lương. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân muốn đóng góp gửi về: UB MTTQ tỉnh Quảng Nam, số 14 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, số tài khoản: 3761.0.1002234.19049 tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Quảng Nam.

Công Bính

P.T