Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Y tế

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn với Thứ trưởng đương nhiệm Nguyễn Thanh Long.

Cụ thể, tại Quyết định 2488 ký ngày 21/12, Thủ tướng bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm lại tính từ ngày 14/12/2016.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Long đã 5 năm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Hôm nay, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Ngô Văn Khánh, sinh ngày 17/2/1958 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Liên quan đến nhân sự Bộ Y tế, hơn 1 tháng trước, ngày 21/11/2016, tại Quyết định 2258, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy, đến lúc này, bộ máy nhân sự Bộ Y tế đã kiện toàn đầy đủ với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, 5 Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Long, Phạm Lê Tuấn, Trương Quốc Cường.

Bổ nhiệm Trợ lý của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình

Liên quan đến công tác nhân sự, Thủ tướng cũng vừa ký Quyết định điều động ông Nguyễn Đức Bình - Trợ lý của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hoà Bình về Văn phòng Chính phủ và bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

P.T