Cần Thơ:

Thảo luận về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Dân trí) - Ngày 6/10, tại TP Cần Thơ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức hội thảo về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm có 16 chương và 158 điều.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến xung quanh 6 vấn đề chính của dự thảo luật bao gồm: khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; hình thức và thẩm quyền ban hành; quy trình xây dựng chính sách; xây dựng nội dung chính sách của dự thảo; tăng cường dân chủ, phát huy trách nhiệm công dân trong xây dựng pháp luật và một số quy định cụ thể khác.
 
Ông Phạm Tuấn Khải - Vụ Trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ - cho biết, Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật pháp luật do Chính phủ trình đợt này có nhiều nội dung mới. Trước hết là xác định lại thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể như Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Bộ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương. Thứ hai là về trình tự thủ tục cũng được đơn giản hơn; Thứ ba đã lược bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật mà trước đây chúng ta cho là rất cồng kềnh và không đáp ứng đúng yêu cầu quản lý nhà nước.
 
Một điểm mới nữa mang tính tổng quát là đưa nội dung của hai dự án luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương vào làm một luật để thống nhất thực hiện…

Hoàng Tùng