"Tìm kiếm nạn nhân gặp nạn ở Myanmar chính là tìm người thân của chúng tôi"
(Dân trí) - "Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi", theo lời của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trước giờ lên đường sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, ngày 28/3, tại Myanmar xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia lân cận và gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tính đến ngày 29/3, đã có hơn 1.600 người tử vong, hơn 3.400 người bị thương và nhiều người mất tích.
Chính phủ Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ; nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực ASEAN đã cử lực lượng, phương tiện đến giúp Chính phủ và nhân dân Myanmar như: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia,...
Hôm nay, Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác gồm 80 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ, nhiều tấn hàng hóa tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).
80 quân nhân được cử sang Myanmar là lực lượng nòng cốt của các đội hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế của Bộ Quốc phòng.
Trong số các cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt này, có nhiều người đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất năm 2023.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, tình hình an ninh chính trị tại Myanmar đang phức tạp, hậu quả động đất diễn ra rất nặng nề; điều kiện giao thông, thời tiết nắng, nóng, khắc nghiệt,... sẽ gây nhiều khó khăn cho các lực lượng cứu hộ, trong đó có chúng ta.
Do đó, để các cán bộ, chiến sĩ lên đường, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đảm nhiệm tổng chỉ huy các lực lượng của QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Các cán bộ, chiến sĩ sang Myanmar thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Mạnh Quân).
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chủ động liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar,... để tổ chức lực lượng, vận chuyển vật chất từ sân bay đến khu vực thực hiện nhiệm vụ được an toàn, hoàn thành nhiệm vụ.
Triển khai các đội, tổ nhóm cho phù hợp, không phân chia nhỏ lẻ để đảm bảo an toàn; những vấn đề khó khăn, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Quốc phòng; những vấn đề có thể quyết định được phải chủ động, xử lý ngay tại chỗ; bảo đảm tốt thông tin liên lạc, các tổ đều phải có bộ đàm,... Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Ảnh: Mạnh Quân).
"Xây dựng ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, quân đội tin tưởng giao phó", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nước bạn theo khả năng, điều kiện cho phép, không gây phiền hà chính quyền và người dân.
Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn,... các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại, khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Do đó, Đại tướng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ sang Myanmar vận dụng, phát huy kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ nước bạn tốt nhất; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.
Ông tin tưởng với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, các chiến sĩ được cử sang Myanmar sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tại nước bạn.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân) xin hứa đoàn kết, gắn bó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong việc giúp Myanmar khắc phục động đất.
"Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi trong đoàn công tác. Chúng tôi xác định đây chính là tình cảm, trách nhiệm, vị thế của đất nước ta, dân tộc ta", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.