Thành phố Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Tối 19/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố (19/10/1962- 19/10/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự có ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu I, Hiệp hội Đô thị Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND và các sở, ban, ngành trong tỉnh; thường trực Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố Thái Nguyên; đại biểu 10 tỉnh thành lân cận và đông đảo nhân dân các dân tộc, học sinh, sinh viên lực lượng vũ trang trên địa bàn.


Lãnh đạo TP Thái Nguyên đón nhận Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố.

Lãnh đạo TP Thái Nguyên đón nhận Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố.

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, TP Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ công nghiệp - xây dựng sang dịch vụ - thương mại, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/người/năm.

9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 48.900 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng; diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị được mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt; công tác thu hút đầu tư được tăng cường với nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có uy tín đã và đang đầu tư nhiều dự án lớn vào TP như Dự án xây dựng đường Hồ Núi Cốc; Đề án xây dựng cấp bách, hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên”; Dự án nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO....

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên nêu rõ: Sau ít năm Chính phủ quyết định xây dựng Khu liên hợp gang thép Thái Nguyên (năm 1958), ngày 19/10/1962, Hội đồng Chính phủ đã có Quyết định số 114-CP về việc thành lập Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên, từ đó, đô thị trung tâm vùng Việt Bắc được nâng lên một tầm vóc mới.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với truyền thống cách mạng của "Thủ đô kháng chiến" nhân dân các dân tộc Thành phố Thái Nguyên đã không tiếc sức người, sức của, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng.

Năm 2002, Thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II; năm 2010 được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.


TP Thái Nguyên hôm nay.

TP Thái Nguyên hôm nay.

Riêng trong năm 2017, Thành phố Thái Nguyên đón nhận nhiều sự kiện quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước; được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; tháng 10/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tạo bước đột phá để đến năm 2020 tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân tăng trên 15%, trong đó tốc độ tăng của ngành dịch vụ trên 18%; tốc độ tăng của ngành công nghiệp, xây dựng trên 10%; tốc độ tăng của ngành nông nghiệp trên 5%...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói: Thái Nguyên từng là Thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ và các cơ quan chủ chốt của Trung ương lãnh đạo đất nước đấu tranh giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, tham gia đấu tranh chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và làm tốt nhiệm vụ chi viện cho miền Nam.

Kể từ khi thành lập, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khắc thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Nguyên đã khai thác thế mạnh, tiềm năng, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của TP Thái Nguyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của TP Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng khẳng định, những kết quả nên trên là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Nguyên, tạo tiền đề để địa phương phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, trở thành một trong những trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thái Nguyên cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện, trở thành đô thị hiện đại, cửa ngõ kết nối vùng trung du miền núi Bắc Bộ với vùng Thủ đô Hà Nội và là một trong những trung tâm vùng phát triển năng động của cả nước.

Cùng ngày, đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy banThường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Liên