Thái Bình bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND

(Dân trí) - Sáng ngày 30/7, HĐND tỉnh Thái Bình đã tổ chức kỳ họp bất thường, thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp bất thường lần này có 65/66 đại biểu tham dự. Thông qua hình thức bỏ phiếu, 100% đại biểu có mặt nhất trí tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Diên (phải) và ông Đặng Trọng Thăng (trái) vừa lần lượt được HĐND tỉnh Thái Bình bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Diên (phải) và ông Đặng Trọng Thăng (trái) vừa lần lượt được HĐND tỉnh Thái Bình bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên (53 tuổi), quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; trưởng thành từ công tác Đoàn, từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ngày 28/4/2018, ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình thay ông Phạm Văn Sinh.

Ông Đặng Trọng Thăng (58 tuổi), trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư, Chủ tịch HĐND TP Thái Bình; Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình...

Đức Văn