Bình Định:

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền an ninh - quốc phòng cho phóng viên

(Dân trí) - Ngày 18/11, Sở Thông tin & Truyền thông Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền về an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính cho 80 học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

 

80 học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương tha gia lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền về an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính...
80 học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương tha gia lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền về an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính...

Ngoài ra, có đại diện các tạp chí của tỉnh; đại diện Ban biên tập cổng thông tin, trang thông tin điện tử, bản tin các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa & Thông tin; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tham gia lớp học.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày (18 và 19/11), các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài tuyên truyền về an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính; vị trí tầm quan trọng của quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, tình hình quốc tế hiện nay, mối quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới, cũng như quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến tình hình Biển Đông; bối cảnh thế giới khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động phi pháp; mục đích của việc tôn tạo, bồi đắp các bãi đá của Trung Quốc…

Vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc thúc đẩy cải cách hành chính; mục tiêu, yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; nội dung thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2011 – 2020 và các giải pháp để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)