Tiền Giang:

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

(Dân trí) - Sáng ngày 16/1, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc Hội, đã đến dự hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị” khu vực phía Nam.

Hội thảo do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc Hội tổ chức tại tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác cán bộ nữ và công tác bình đẳng giới, tỉ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể các cấp có sự nâng lên về chất, cán bộ nữ đã phát huy tốt vai trò, chức năng của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, cả nước có 8,6% cán bộ nữ là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tăng 4,4 % so nhiệm kỳ trước; cấp tỉnh, thành có  hơn 11% cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc Hội khóa I là 3% đến khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 là 24,4%;  hơn 22% cán bộ nữ trong Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Riêng ở khu vực phía Nam hiện có hơn 11% cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố; hơn 21% đại biểu Quốc Hội là nữ; trong đó tỉnh Bến Tre có  nữ đại biểu Quốc Hội nhiều nhất gần 43%, 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh không có đại biểu Quốc Hội là nữ. 

Khu vực Nam bộ còn có  gần 26% cán bộ nữ đang là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; hơn 23% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và  gần 22% đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. So với Nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị và so với tỉ lệ bình quân trong cả nước thì tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở khu vực phía Nam còn thấp. Do đó, Hội thảo này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện sự tiến bộ của phụ nữ, vấn đề bình đẳng giới và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị” khu vực phía Nam” các đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phía Nam phát biểu tham luận đánh giá cao vấn đề bình đẳng giới nhất là trong lĩnh vực chính trị, nêu ra những kinh nghiệm, khó khăn, tồn tại kiến nghị... để nâng cao tỉ lệ nữ vào các cơ quan chính trị trong nhiệm kỳ tới.

                                                                                     Nguyễn Hồng