Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 1/6, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (KT- QP), thuộc Quân khu 4 trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Trước anh linh các vị anh hùng, liệt sĩ, đại diện chính quyền và nhân dân đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả ấy; các vị đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc để đem lại nền hòa bình hôm nay.

Lễ truy điệu các liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính
Lễ truy điệu các liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang.

Trước đó, qua tổng hợp nhiều nguồn thông tin, Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức tìm kiếm tại vườn nhà của ông Trịnh Đình Vượng (thôn Tân Hiệp, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa).

Chỉ trong thời gian từ ngày 12/5-31/5, Đoàn KT- QP 337 đã phát hiện và quy tập 8 hài cốt liệt sĩ. Phần lớn các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được an táng trong tăng bộ đội cùng các di vật như: cúc áo; thắt lưng; khuy giày; khăn, dây dù…

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng trong khuôn viên nghĩa trang
Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng trong khuôn viên nghĩa trang

Theo lực lượng chức trách nhận định, các liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hiện Đoàn KT- QP 337 vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để cất bốc các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Đ. Đức