Kiên Giang:

Phong tặng, truy tặng thêm 138 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Sáng 19/8, tại TP Rạch Giá, Tỉnh ủy Kiên Giang long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt V năm 2016 cho 138 bà mẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cùng đại diện các lãnh đạo, sở, ngành tỉnh Kiên Giang tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phong tặng, truy tặng thêm 138 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh lên 1.456 mẹ, trong đó hiện còn sống 147 mẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ đợt V năm 2016.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ đợt V năm 2016.

Trong đợt này, có những mẹ vì lý do sức khoẻ không đến dự lễ được, Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ tổ chức đoàn đến tận nhà trao tặng với nghi thức trang trọng.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là sự ghi nhận công lao to, sự hy sinh lớn của các mẹ vì độc lập, tự do của đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nguyễn Hành