Quảng Trị:

Phó Thủ tướng mong bác sĩ vùng biên quan tâm chăm sóc cả bà con người Lào

(Dân trí) - Thăm Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông, Quảng Trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong các y bác sĩ làm tốt công tác theo dõi sức khỏe nhân dân, quan tâm giúp đỡ khám bệnh cho bà con nhân dân Lào, thể hiện tinh thần trách nhiệm với các dân tộc anh em bên kia biên giới…

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông, Quảng Trị.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2); động viên đội ngũ thầy thuốc cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phó Thủ tướng thăm các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện
Phó Thủ tướng thăm các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Phó Thủ tướng mong bác sĩ vùng biên quan tâm chăm sóc cả bà con người Lào - 2

Theo Phó Thủ tướng, các y bác sĩ cần làm tốt công tác theo dõi sức khỏe nhân dân, quan tâm giúp đỡ khám bệnh cho bà con nhân dân Lào, thể hiện tinh thần trách nhiệm với các dân tộc anh em bên kia biên giới…

Phó Thủ tướng động viên các nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam
Phó Thủ tướng động viên các nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị một số trung tâm y tế huyện, xã nếu có cơ chế tốt thì thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đưa cán bộ y tế của thôn, xã lên tuyến huyện để nâng cao tay nghề, chú trọng đào tạo cán bộ ở địa phương.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Đ. Đức