Phó Thủ tướng khởi công dự án kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam

(Dân trí) - Trong chuỗi sự kiện lập thành tích chào mừng 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015), sáng 25/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án khu liên hợp sợi-dệt-nhuộm-may Quế Sơn, cầu Giao Thủy và gắn biển cầu Ái Nghĩa.

Tại xã Hương An (huyện Quế Sơn), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và tham gia động thổ dự án khu liên hợp sợi-dệt-nhuộm-may Quế Sơn do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư vào địa bàn.
 
Dự án có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 10 ha. Đây là một trong những dự án chiến lược của Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhằm tiến tới thực hiện Hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây cũng là dự án trọng điểm về ngành sợi, dệt nhuộm của ngành dệt may Việt Nam gồm nhà máy kéo sợi công suất 6.500 tấn/ năm, nhà máy dệt nhuộm vải kim công suất 6.000 tấn/ năm, nhà máy may 25 chuyền/ngày đêm với 25 triệu sản phẩm/năm...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, thu hút lao động địa phương và giải quyết các vấn đề về môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng dự án.

Phó Thủ tướng khởi công dự án kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khởi công cầu Giao Thủy

Tại công trình cầu Giao Thủy; đây là tuyến huyết mạch kết nối 4 huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng, nhằm đánh thức tiềm năng, khia thác lợi thế vùng trung du phía Tây tỉnh Quảng Nam để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con; đồng thời, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước năm 1975, cầu Giao Thủy được chính quyền Sài Gòn xây dựng để phát triển kinh tế, khai thác mỏ than Nông Sơn và khu kỹ nghệ An Hòa. Trong chiến tranh, cầu đã bị phá hủy, hiện nay giao thông bị chia cắt hoàn toàn, nhân dân trong vùng phải đi lại bằng đò ngang nên rất khó khăn và nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Đây cũng là “cây cầu mơ ước” của chính quyền và nhân dân các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam.

Bến đò Giao Thủy, nơi cây cầu Giao Thủy sẽ mọc lên trong tương lai
Bến đò Giao Thủy, nơi cây cầu Giao Thủy sẽ mọc lên trong tương lai

Thay mặt người dân trong vùng dự án, ông Lê Công Tiến (trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) xúc động bày tỏ: “Đây là công trình hợp ý Đảng, lòng dân, bà con ai nấy vui mừng như mở hội. Trong 40 năm qua, bà con sống ở 2 bên bờ sông của 2 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên đò ngang cách trở, ốm đau bệnh tật đến bệnh viện cũng xa; từ nay ước mơ có cây cầu đã trở thành hiện thực. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến nguyện vọng tha thiết của nhân dân, từ nay đời sống của người dân có cơ hội vươn lên, phát triển kinh tế...”.

Rất đông người dân huyện Đại Lộc và Duy Xuyên đến dự lễ khởi công cầu Giao Thủy
Rất đông người dân huyện Đại Lộc và Duy Xuyên đến dự lễ khởi công cầu Giao Thủy

Cầu Giao Thủy có chiều dài hơn 1km, điểm đầu phần đường dẫn tại ngã tư Ái Nghĩa (thuộc thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), điểm cuối nối đường ĐT 610 thuộc huyện Duy Xuyên và Nông Sơn. Câu Giao Thủy có tổng vốn đầu tư trên 823 tỷ đồng, do liên doanh Công ty TNHH Thanh Tùng, Công ty CP 479 và Công ty TNHH xây dựng Thái Dương thi công. Dự kiến đến tháng 9/2017, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa dân sinh, kinh tế lớn đối với người dân vùng đất thường xuyên bị ngập lụt. Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng để công trình sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của bà con.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát chú trọng thiết kế cây cầu vì đây là vùng có tần suất lũ rất bất thường nên đều phải tính toán kỹ, không những an toàn mà còn mỹ thuật.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo địa phương gắn biển cầu Ái Nghĩa
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo địa phương gắn biển cầu Ái Nghĩa

Cũng trong sáng 25/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn biển công trình cầu Ái Nghĩa nằm trên tuyến đường ĐT 609 nối 2 bờ sông Yên thuộc thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cầu có chiều dài 125m và vốn đầu tư trên 92 tỉ đồng được khởi công vào tháng 5/2015, đến nay cầu đã hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân.

Công Bính